| Hotline: 0983.970.780

Tàu SE3 từ Bắc vào Nam bị trật bánh ở Quảng Bình

Thứ Hai 22/04/2013 , 14:18 (GMT+7)

7 giờ sáng 22/4, tàu SE3 trên đường từ Bắc vào Nam khi đến huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, đã bị trật bánh làm nghiêng toa số 5, 6 và 7.

Ảnh minh họa
Vào lúc 7 giờ sáng ngày 22/4, đoàn tàu SE3 trên đường từ Bắc vào Nam khi đến km 421+337 thuộc xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, đã bị trật bánh làm nghiêng các toa tàu số 5, 6 và 7.

Thông tin bước đầu cho biết nhờ đang trong đoạn đường tàu chạy với tốc độ chậm nên vụ tai nạn này không gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo ông Đỗ Bá Tâm, Giám đốc Công ty Quản lý Đường sắt Quảng Bình, ngay sau khi nhận được thông tin tai nạn, đơn vị đã huy động lực lượng cán bộ, công nhân ở Cung cầu đường sắt Kim Lũ, Khe Nét kịp thời tiếp cận hiện trường, tập trung khắc phục sự cố.

Dự kiến thời gian để khắc phục vụ sự cố, thông tuyến đường sắt qua đây sẽ mất khoảng từ 3-4 giờ đồng hồ.

Ông Nguyễn Thanh Khánh, Phó Ga Đồng Hới cho biết nếu việc khắc phục sự cố hoàn thành như dự kiến, việc tắc tuyến đường sắt trong vụ tai nạn này chỉ làm ảnh hưởng đến tiến trình thời gian của tàu thống nhất Nam-Bắc SE8, tàu địa phương tuyến Đồng Hới-Vinh và ngược lại.

(Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất