| Hotline: 0983.970.780

Tea Mastes Cup 2017 xu thế trẻ hóa văn hóa trà Việt

Thứ Ba 05/12/2017 , 20:44 (GMT+7)

Tea Masters Cup 2017 quy tụ 20 thí sinh trẻ đã trổ tài pha trà Trung tâm văn hóa Hồ Gươm trên phố đi bộ hồ Gươm để đông đảo người dân có thể tham gia và thử nếm các loài trà đặc biệt từ Shan tuyết Hà Giang, shan tuyết Trấn Ninh cho tới trà Ô Long Mộc Châu, trà Bảo Lộc.

  Bà Sharyn Johnston – Trưởng ban giám khảo quốc tế đang nếm trà của các nghệ nhân trẻ

 Tea Masters Cup là cuộc thi thường niên do Hiệp Hội chè Việt Nam tổ chức để tôn vinh những nghệ nhân trẻ có tâm huyết, có lòng đam mê và đầy sáng tạo nghệ thật trong pha chế và bày trí tiệc trà, đem đến đầy đủ các hương vị tinh túy của trà Việt.

Tea Masters Cup năm nay có 20 thí sinh đến từ mọi vùng miền trên cả nước tham dự. Hầu hết các thí sinh tham gia thi đều khá trẻ tuổi, thí sinh trẻ nhất sinh năm 1996.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng – Tổng thư ký kiếm Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Chè Việt Nam cho biết: “Cuộc thi này chúng tôi muốn thay đổi tư duy chúng của người Việt chúng ta về văn hóa trà. Từ xưa chúng ta đều có một suy nghĩ là trà chỉ dành cho người già. Tuy ít tuổi nhưng các thí sinh đều có tay nghề và văn hóa dùng trà khá cao. Điều này chứng tỏ giới trẻ giờ đây đã rất quan tâm đến trà và văn hóa dùng trà”.

 Tea Masters Cup năm nay có khá nhiều thay đổi so với 2 năm trước. Năm nay các nội dung thi được chuyên môn hóa và khó hơn nhiều với 4 nội dung: Pha chế trà, Trà và đồ ăn kèm và Thử nếm Trà và Mixology Trà. Các thí sinh đồng thời cũng là các nghệ nhân trà sẽ phải thử nếm và nhận diện 5 loại trà do ban giám khảo chọn bất kỳ trong 10 loại có sẵn.

  Phó Chủ tịch Hiệp hội Chè Nguyễn Thị Ánh Hồng khai mạc Master Tea 2017

Đặc biệt, với nội dung Mixology Trà, các nghệ nhân trẻ sẽ phải tự thể hiện kỹ năng phà trà từ những nguyên liệu cơ bản theo công thức riêng của mỗi người để chinh phục tới 14 giám khảo, trong đó có tới 7 giám khảo quốc tế.

Trưởng ban giám khảo quốc tế, bà Sharyn Johnston đến từ Úc cho biết: “Cả 3 năm qua tôi đều tham gia chấm thi Tea Masters Cup. Chưa cuộc thi năm nào số lượng thí sinh trẻ đăng ký lại nhiều như Việt Nam năm nay”.

Tea Masters Cup 2017 là mở màn cho chuỗi sự kiện thuộc chương trình Hội nghị quốc tế Chè Việt Nam 2017 “8th Vietnam Tea Oulook 2017” sẽ diễn ra ngày 6/12 tới. Đây là cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm chè, quảng bá xúc tiến hình ảnh ngành chè và các sản phẩm đặc trưng của Việt Nam. Đồng thời tìm kiếm các cơ hội giao thương và đầu tư với các doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh chè trên thế giới.

Hội nghị sẽ bàn về các giải pháp về sản xuất, quản lý kinh doanh chè theo hướng an toàn và bền vững, các giải pháp sáng kiến thúc đẩy mở rộng thị trường nâng cao giá trị sản phẩm. Trong đó vai trò của các doanh nghiệp sản xuất chè và nông dân trồng chè ngày càng quan trọng.

Các thi sinh trổ tài pha trà

 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm