| Hotline: 0983.970.780

Tết đến lại nao lòng

Thứ Ba 12/02/2013 , 14:21 (GMT+7)

Mỗi khi Tết đến khiến tôi lại nao lòng, đó là khi tôi chựng lại nhẩm tính những việc mình đã làm được, những việc có thể sẽ được làm...

Tết là một cái từ nghe quen lắm, mỗi khi Tết đến khiến tôi lại nao lòng, không phải là ham được lì xì hay vui chơi, ăn nhậu mà là lúc chựng lại nhẩm tính những việc mình đã làm được, những việc có thể sẽ được làm và những ngày Xuân cả nhà quây quần bên nhau, thích lắm.

Mấy năm trước khi còn làm ở Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (TP HCM) tôi chỉ có thể về nhà ăn Tết trước giao thừa. Hầu hết thời gian cận Tết, chúng tôi phải đi quay cảnh bà con đón giao thừa, sinh hoạt văn hóa của thành phố trong những ngày Tết để kịp thời phát sóng trên kênh HTV. Sau này, khi trở thành người làm phim truyền hình thì không phải chạy phim thời sự nữa, tôi có thời gian về quê tảo mộ mẹ và có được những ngày Tết dành trọn cho gia đình.

Nói thì nói vậy, chứ gần Tết, tôi lại "lăng xăng" làm phim Tết. Có lẽ tôi là người có thâm niên làm phim Tết nhiều nhất. Có năm, chỉ riêng đề tài Táo quân (loại phim mới phát triển sau này), tôi thực hiện phim 8 phim về Táo cho 8 đài truyền hình khác nhau. Phim truyền hình Tết thường chỉ từ 2-5 tập. Đề tài phim Tết với khán giả là vui. Với người thực hiện sản xuất như chúng tôi thì làm phim Tết lại cực lắm. Mình làm phim Tết cho bà con coi trong những ngày Tết, không khí Tết phải đang bước vô từng cửa nhà. Trong khi thực tế, Tết vẫn còn đang ở tận đẩu đâu, xa lắm. Chạy lo cảnh trí hoặc phải dựng cảnh đôi khi mướt mồ hôi mới được. Ví dụ như chỉ một cảnh đoàn thuyền rước dâu chạy trên sông từ miền Tây lên Hóc Môn, TP.HCM của bộ phim Tết “Nụ hôn đầu xuân” (5 tập) phát trên VTV, cả đoàn phim phải lặn lội xuống tỉnh Kiên Giang để thuê một đoàn vỏ lãi (loại thuyền nhỏ chạy rất nhanh). Đi cả ngày trời đằng đẵng trên sông, để khi lên hình, chỉ có cảnh rước dâu ngày Xuân ấy, vô cùng vất vả. Nhưng nghĩ đến mình sẽ có 1 bộ phim Tết vui, đậm màu sắc là có thể vượt qua tất cả.

Năm 2012 vừa qua, cùng với việc thực hiện 65 tập đầu của series phim đề tài lịch sử “Những đứa trẻ tinh nghịch” làm về các nhân vật: Lương Thế Vinh, Phú ông và thằng bờm, Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà, Vua nói láo…, tôi còn thực hiện 2 bộ phim mang đậm nét nông nghiệp là “Lúa trổ bông” (đã phát sóng trên HTV 7) và “Đất mơ xanh” (sắp phát sóng trên VTV1).

Làm phim về đề tài nông nghiệp cực khổ hơn các đề tài khác nhiều lắm. Muốn phim chân thật mình cũng phải lội ruộng, cắt lúa, trồng rau... như những nông dân thực sự. Để có được những khung hình đậm chất thơ cho phim tôi và đoàn phim phải đi khắp nơi ở vùng ngoại thành TP.HCM và các tỉnh miền Tây mới tìm được những bối cảnh vừa ý. Nhưng mệt nhất là các bạn diễn viên. Vì không quen sương gió nên có người ngã bệnh. Không ít lần các bạn diễn viên nữ đang diễn bỗng mặt mày xanh lè xanh lét, hét toáng lên rồi phóng thẳng lên bờ. Té ra là bị đỉa bám vô chích. Báo hại anh em đoàn phim phải tốn... nước miếng để bắt con đỉa ra!

Cực khổ vậy mà khi ở hiện trường, bà con nông dân thứ thiệt đứng xem diễn viên nhập vai mà cứ tủm tỉm cười hoài, vì thật tình mọi người cố gắng lắm cũng không giống nông dân thứ thiệt. Nhiều hoạt động làm nông “đơn giản như đang giỡn” của bà con mà diễn viên cứ phải quay đi quay lại giữa trời nắng, cái nắng miền Tây vừa gắt vừa nồng, cực khổ muốn chết vậy mà vẫn không xong. Nhiều bác nông dân buột miệng: "Chời ơi... chời... tưởng mần nghệ sĩ sướng lắm ai dè cực quá zậy bây... Đóng phin cực muốn chết mà còn bị cái thằng cha ngồi trên kia la hoài (ám chỉ ông đạo diễn), mần ruộng zậy mà khỏe hơn à. Kêu tao đổi chỗ… chắc còn lâu à nghen!"

Nói thì nói vậy, thấy anh em diễn viên cực quá, mấy cô chú kiếm đâu được mấy trái xoài mang ra bồi dưỡng. Diễn viên nhà mình thấy xoài là "xung phong" tràn lên, lời cảm ơn chưa ra hết khỏi môi đã vừa giành nhau ăn vừa ăn vừa cười nắc nẻ. Mấy má phải la lên "Đừng có giành, đừng có giành… để má đi kiếm thêm cho".

Xong mỗi phim, ngồi nhớ lại tình cảm của bà con nông dân mà cảm động!

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm