| Hotline: 0983.970.780

Thâm canh mía lợi đôi đường

Thứ Năm 19/01/2017 , 08:22 (GMT+7)

Niên vụ ép 2016 - 2017, hơn 80 hộ dân đồng bào dân tộc Thổ, xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã xây dựng cánh đồng mẫu mía lớn, cho năng suất 90 tấn/ha.

Mô hình này mở ra triển vọng mới cho nông dân và ngành mía đường Nghệ An trong điều kiện năng suất, sản lượng và diện tích trồng mía đang có xu hướng giảm.

14-14-42_thn-mp-chc-khoe-long-di
Trồng mía theo kỹ thuật mới nông dân lợi đôi đường

 

Dẫn chúng tôi ra cánh đồng mía 50ha tốt bời bời, cây to khỏe, lóng dài, chuẩn bị đến kỳ thu hoạch, ông Trương Văn Thúy, xóm trưởng xóm Thanh Trà phấn khởi: “Chưa bao giờ mía tốt và ít sâu bệnh như năm nay, bệnh chồi cỏ gần như không xuất hiện. Từ cánh đồng cao cưỡng trồng 1 vụ lúa, 1 vụ đậu năng suất thấp, xã đã chuyển đổi sang trồng mía nhưng năng suất cũng chỉ đạt gần 50 tấn/ha. Nay thực hiện trồng theo quy trình mới, ít sâu bệnh, năng suất mía tăng gần gấp đôi, nông dân đã có thể yên tâm gắn bó với cây mía. Gia đình tôi trồng 0,9ha mía, dự tính thu về 80 tấn mía, trừ chi phí, vụ đầu lãi ròng gần 40 triệu đồng”.

Được biết, trước nguy cơ thiếu nguyên liệu do diện tích, năng suất, sản lượng giảm, để giúp nông dân mặn mà hơn với cây mía, niên vụ ép 2016 - 2017, Nhà máy đường Sông Con (Tân Kỳ) đã đầu tư xây dựng cánh đồng mẫu mía lớn 50ha tại xóm Thanh Trà.

14-14-42_cnh-dong-mi-tot-boi-boi
Cánh đồng mía tốt bời bời
 

Các hộ dân tham gia mô hình này được nhà máy hỗ trợ 3 triệu đồng tiền cày với điều kiện phải sử dụng máy cày 3 chảo, cho vay tiền giống, phân, vôi và tiền cày. Ngoài việc được đầu tư, khi thu hoạch, các hộ dân thực hiện mô hình còn được tăng thêm 10% giá.

Kỹ thuật cũ trồng theo hàng đơn; cày 7 chảo, độ sâu 15cm; không sử dụng vôi để cải tạo đất; không thể trồng xen các loại cây khác; sử dụng 10 tấn giống. Nay trồng theo kỹ thuật mới, cày 3 chảo, độ sâu 45cm; lượng vôi bón 2,5 tạ/ha; sử dụng 8 tấn giống; trồng hàng đôi; có thể trồng xen đậu. Ngoài những điểm mới trên, trồng theo kỹ thuật mới, hàng cách hàng phải đạt 1,3m trong khi kỹ thuật cũ hàng cách hàng 0,9m.

Kết quả cho thấy, ngoài việc năng suất tăng gần gấp 2, đậu trồng xen còn đem về cho nông dân 4 - 4,5 tạ/ha, tương đương với 12 - 15 triệu đồng. Như vậy, về tính hiệu quả, trồng theo kỹ thuật mới, nông dân lợi đôi đường.

14-14-42_thn-mp-chc-khoe-long-di-2
Thân mập, chắc khỏe, lóng dài

 

Xã Tân Xuân hiện có 365ha mía nguyên liệu, năng suất bình quân đạt 60 tấn/ha. Với việc thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn mía, năng suất tăng 1,5 lần, lại được nhận nhiều chính sách hỗ trợ của nhà máy nên chính quyền địa phương và nhân dân rất hồ hởi tham gia.

Ông Lê Hồng Văn, Chủ tịch UBND xã Tân Xuân cho biết, để dồn được 50ha làm cánh đồng mẫu mía lớn, áp dụng kỹ thuật trồng mới, ban đầu gặp rất nhiều khó khăn vì tư duy sản xuất của đồng bào rất khó thay đổi. Tuy nhiên, trước hiệu quả thấy rõ của mô hình trong niên vụ ép 2016 - 2017, đồng bào đã thay đổi nhận thức và hào hứng tham gia cánh đồng mẫu mía lớn trong niên vụ mới.

"Niên vụ ép 2017 - 2018, chúng tôi sẽ tăng diện tích cánh đồng mẫu mía lớn lên 150ha. Hy vọng nhà máy sẽ tiếp tục hỗ trợ đầu vào và bao tiêu sản phẩm với giá ưu đãi cho bà con nông dân. Trước sức cạnh tranh mạnh mẽ của các cây nguyên liệu khác như sắn và cây có múi như cam, bưởi, quýt, chỉ còn cách làm tăng năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế mới giúp nông dân thêm gắn bó với cây trồng này”, ông Văn chia sẻ.

14-14-42_benh-choi-co-rt-it-xut-hien
Bệnh chồi cỏ rất ít xuất hiện

Xem thêm
Người dân phát hiện, giao nộp 3 cá thể khỉ đuôi lợn

Ngay khi phát hiện 3 cá thể khỉ đuôi lợn, người dân đã giao nộp về cho Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Kon Tum) để chăm sóc và bảo tồn gen quý hiếm.

Khí thế trồng rừng đầu năm ở ‘thủ đô gió ngàn’

Năm 2024, tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch trồng 3.400ha rừng tập trung và 1,19 triệu cây xanh phân tán, đảm bảo ổn định tỷ lệ che phủ rừng trên 46%.

Du khách người Pháp chụp được hình mang Trường Sơn trên đỉnh Bạch Mã

THỪA THIÊN - HUẾ Những du khách người nước ngoài trong khi tham quan Vườn quốc gia Bạch Mã đã tình cờ gặp 2 cá thể mang Trường Sơn quý hiếm và đã ghi hình lại.