| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: 1.100 cán bộ chiến sỹ giúp dân gặt lúa

Thứ Sáu 30/09/2011 , 09:26 (GMT+7)

Trong hai ngày 29 và 30/9, tất cả các trường THPT phải cho học sinh nghỉ học để giúp gia đình thu hoạch lúa mùa.

* Học sinh THPT được nghỉ 2 ngày để giúp gia đình thu hoạch lúa mùa

 * Tàu chở 39 thủy thủ và 800 tấn xi măng bị mắc kẹt trên biển

Trước diễn biến của bão số 5, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có công điện chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai các phương án cấp bách đối phó với mưa bão, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Trong hai ngày 29 và 30/9, tất cả các trường THPT phải cho học sinh nghỉ học để giúp gia đình thu hoạch lúa mùa.

Ông Nguyễn Trọng Hải- CVP BCH PCLB tỉnh cho biết: “20h đêm nay (29/9), Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các huyện, thị, các ngành, đơn vị để triển khai quyết liệt hơn nữa về công tác ứng phó với bão số 5. Hiện chúng tôi đã huy động 1.100 cán bộ chiến sỹ và 20 xe ô tô cơ động sẵn sàng xuống các huyện giúp dân gặt lúa, tránh lũ. Tại các huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa, mỗi địa phương được tăng cường 300 cán bộ chiến sỹ giúp dân gặt lúa. Các phương án 4 tại chỗ tất cả đã sẵn sàng”.

Sáng 29/9, hai đoàn công tác của tỉnh đã về trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại các địa điểm xung yếu là Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương và thị xã Sầm Sơn. Chỉ đạo tại xã Ngư Lộc của huyện Hậu Lộc và xã Hoằng Trường của huyện Hoằng Hóa, ông Nguyễn Đức Quyền- PCT UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương khẩn trương kêu gọi hết toàn bộ số tàu thuyền chưa vào nơi trú ẩn an toàn phải bằng mọi giá tìm nơi trú ẩn để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Ông Quyền nói: “Nếu các địa phương không chấp hành công điện và chỉ đạo của UBND tỉnh thì Chủ tịch UBND xã, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về những thiệt hại do chủ quan gây ra”. Lãnh đạo Sở NN- PTNT cũng cho hay là đối với những tàu thuyền đánh cá không chịu vào bờ trú ẩn theo chỉ đạo của cấp trên thì khi xảy ra thiệt hại nhất định sẽ không nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước.

Qua kiểm tra cho thấy, hiện xã Ngư Lộc còn 55 tàu thuyền đang trên đường tìm nơi trú ẩn; xã Hoằng Trường có 98 tàu thuyền đánh bắt xa bờ đều đã cập bến, số tàu thuyền đánh bắt gần bờ đã không ra khơi trong mấy ngày qua. Còn tại Thị xã Sầm Sơn hơn 1.300 tàu thuyền đã về nơi trú ẩn.

Đặc biệt, trong ngày 29/9, công tác ứng cứu tàu cận tải Đức Minh 18 bị mắc cạn ở khu vực biển cách xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa đã được lực lượng bộ đội biên phòng Thanh Hóa hết sức cố gắng, nhưng vẫn chưa thành công. Theo thông tin phóng viên Thanh Niên nhận được cho đến tận tối 29.9, hai tàu cứu nạn của Hải đội 2, Bộ đội biên phòng Thanh Hóa vẫn không thể tiếp cận được tàu vận tải Đức Minh 18 do nước quá cạn. Được biết, tàu Đức Minh 18 thuộc tỉnh Ninh Bình, có công suất 420 CV, trên tàu có 39 thủy thủ, đang chở 800 tấn xi măng trên đường vào bờ tránh bão thì bị mắc cạn và gãy bánh lái. Các tàu của biên phòng vẫn đang kiên trì chờ nước lên để tiếp cận chiếc tàu Đức Minh 18. Trong trường hợp không thể lai dắt được tàu vào bờ, lực lượng biên phòng sẽ kiên quyết đưa các thủy thủ vào bờ trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Trên các cánh đồng của huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa nhìn chung lúa chín chưa được nhiều. Người dân đang tích cực thu hoạch lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Các địa phương đang nhận được sự quan tâm tích cực của lãnh đạo tỉnh, ngành, lực lượng bộ đội và học sinh.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm