| Hotline: 0983.970.780

Thất đức với di sản

Thứ Tư 15/10/2014 , 13:11 (GMT+7)

Hoàng thành Thăng Long, vịnh Hạ Long là di sản của cả nhân loại, được UNESCO vinh danh. Tuy nhiên, những người quản lý các di sản này đã có những hành động xâm hại, cư xử thất đức với di sản.

Hà Nội mở Hội chợ sách chào mừng 60 năm Giải phóng Thủ đô kéo dài 1 tuần (26/9 - 2/10) trong khuôn viên Hoàng thành Thăng Long.

Bản thiết kế chi tiết Hội chợ sách có bố cục hẳn hoi. Di tích Đoan môn (thời Lê) được mô tả là 3 khối chữ nhật chồng lên nhau. Ban tổ chức còn gắn cả logo Hội chợ sách 2014 vào di tích này. Những ô cỏ trước đây, hằng ngày cắm biển “Không dẫm lên cỏ” đã bị “làm cỏ” sạch sẽ theo ý đồ thiết kế.

Liền ngay Hội chợ sách là Lễ hội âm nhạc Gió Mùa đã được dựng sát di tích Đoan môn với đủ các thể loại nhạc... Cảnh quan cũng là một bộ phận của di tích, nhưng Ban tổ chức mặc sức tùy tiện gắn trên di tích đèn pha, đèn laze...

Khi “cơn bão” Hội chợ sách và ca nhạc đi qua, một đội công nhân tỉ mẩn với công việc trồng cỏ được cắt cử đến.

Thủ đô là vậy.

Còn trưa 11/10, trong khuôn khổ Festival Âm nhạc mới Á - Âu, hơn 150 khách mời đã được thưởng thức cuộc “Hòa nhạc tại hang Đầu Gỗ” thuộc Di sản văn hóa thế giới vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), một không gian hang động hàng triệu năm tuổi.

Trưởng ban Quản lý vịnh Hạ Long Phạm Thùy Dương khẳng định: “Hòa nhạc không ảnh hưởng gì đến cảnh quan và thẩm mỹ của hang”.

Vị trưởng ban này chắc đã quên một tính chất vật lý: với hiệu ứng cộng hưởng, âm thanh cũng có khả năng khiến cho một cái hang vững chắc đổ sụp xuống.

Hẳn nhiều người còn nhớ sự việc bức ảnh chụp kỷ yếu xếp chữ sex trong Hoàng thành Thăng Long của 40 sinh viên Học viện Ngân hàng đã bị “ném đá” tơi bời. Trước một hành động hồn nhiên của tuổi trẻ, không ít người đã khắt khe phê phán, cho rằng đây là hành động phản cảm, thiếu tôn kính giá trị lịch sử!

Hằng ngày có mặt tại di tích Hoàng thành, TS Nguyễn Hồng Kiên (Viện Khảo cổ) nêu vấn đề: “Không nói đến chuyện di tích, di sản thế giới, chỉ xin đặt một câu hỏi với những quan chức đã đồng ý đưa các hoạt động được cho là văn hóa này vào di tích được quốc tế công nhận: Nếu đó là từ đường, nhà thờ họ của dòng họ nhà họ, họ có để làm thế không?”.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm