| Hotline: 0983.970.780

Thiên tai có thể khiến Việt Nam tổn thất 3-5% GDP vào năm 2030

Thứ Ba 13/10/2015 , 14:16 (GMT+7)

Theo Báo cáo Đóng góp dự kiến do các quốc gia tự quyết (INDC) của Việt Nam vừa được công bố, với mức độ ảnh hưởng hiện nay, tổn thất do thiên tai gây ra có thể lên từ 3-5% GDP vào năm 2030.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển ​Nông thôn Hoàng Văn Thắng, cho biết, hiện nay tình hình thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường cả về quy mô lẫn cường độ.

Theo Báo cáo Đóng góp dự kiến do các quốc gia tự quyết (INDC) của Việt Nam vừa được công bố, với mức độ ảnh hưởng hiện nay, tổn thất do thiên tai gây ra có thể lên từ 3-5% GDP vào năm 2030.

Thông tin trên vừa được Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đưa ra tại buổi Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 2015 và Hội thảo chuyên đề về phòng chống thiên tai, do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức ngày 13/10, tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã chứng kiến hàng loạt sự bất thường và các hiện tượng cực đoan của thiên tai như mưa lũ trái mùa tại các tỉnh miền Trung, đợt mưa lịch sử chưa từng có trong vòng 40 năm với cường độ lớn diễn ra ở Quảng Ninh, rét bất thường ở Sa Pa…

“Điều đáng nói là, các hiện tượng thời tiết cực đoan, bất thường nêu trên đã gây ra những thiệt hại lớn về người và tài sản đối với cộng đồng dân cư, nhất là các đối tượng dễ bị tổn thương ở các tỉnh miền núi, cũng như ảnh hưởng lớn đến kinh tế, an ninh lương thực của quốc gia,” Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cũng cho biết, trước diễn biến bất thường của thiên tai, ngay từ đầu năm 2015, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Tuy nhiên, thiệt hại do bão, mưa lịch sử và lũ quét gây ra vẫn còn rất lớn.


Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (trái) và bà Paratibha Mehta (phải) trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong công tác phát huy kiến thức về phòng chống thiên tai. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Từ góc độ quốc tế, bà Paratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam cũng nhận định, thiên tai ở Việt Nam đang trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn do những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Trước thực tế nêu trên, bà Paratibha Mehta khuyến nghị Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực nâng cao tri thức, khả năng chống chịu của người dân đối với thiên tai. Bà Paratibha Mehta cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách và cơ chế đổi mới phù hợp với tình hình khí hậu cực đoan ngày càng tăng và khó lường, cũng như vai trò của khu vực tư nhân trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thông qua buổi lễ và hội thảo, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cũng nêu bật tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, kinh nghiệm ứng phó với thiên tai truyền thống để bổ sung cho kiến thức khoa học trong việc đánh giá rủi ro thiên tai; xây dựng và thực hiện các chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình của các cấp, ngành nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Luật Phòng chống thiên tai.

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng đã tuyên dương các đóng góp của 5 xã và 3 cá nhân tiêu biểu trên cả nước trong công tác phát huy kiến thức về phòng chống thiên tai, để góp phần xây dựng cộng đồng làng xã an toàn trên cả nước.

Vietnam+

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm