| Hotline: 0983.970.780

Thiết bị chứa phóng xạ bị thất lạc đã được tìm thấy như thế nào?

Thứ Sáu 19/09/2014 , 18:50 (GMT+7)

Kết quả đo hoạt độ phóng xạ tại khu vực đặt thiết bị cho thấy môi trường và con người xung quanh không bị ảnh hưởng gì.

Hình ảnh mô tả thiết bị chứa phóng xạ bị mất cắp. Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM
Hình ảnh mô tả thiết bị chứa phóng xạ bị mất cắp. Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM

Chiều 19-9, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM thông tin cụ thể về vụ việc thiết bị chụp ảnh có chứa nguồn phóng xạ bị mất cắp tại TP HCM.

Theo đó, ngày 15-9, Sở tiếp nhận trình báo của ông Huỳnh Tấn Hoàng, Phó Giám đốc phụ trách công tác kiểm định không phá hủy mẫu (NDT) của Công ty TNHH APAVE Châu Á – Thái Bình Dương - chi nhánh TP HCM (gọi tắt là Công ty APAVE), về sự cố bị mất cắp thiết bị chứa nguồn phóng xạ hạt nhân của công ty.

Căn cứ quy trình ứng phó - xử lý sự cố bức xạ được quy định tại Thông tư 24/2012/TT-BKKHCN ngày 4-12-2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động họp khẩn với các đơn vị có liên quan (Công ty APAVE, Phòng PA81- Công an TP HCM), tổ chức đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự cố, xác định hướng xử lý và triển khai công tác điều tra, xác minh nhằm nhanh chóng thu hồi nguồn phóng xạ bị mất cắp.

Ngày 18-9, UBND TP HCM ra quyết định thành lập tổ công tác gồm các đơn vị sau: Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng PA81 - CA TP HCM, Cục An toàn Bức xạ và Hạt Nhân, Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ, Công an quận Tân Bình và Trung tâm hạt nhân TP HCM và phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ công tác.

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận thông tin, đánh giá về thiết bị và nguồn phóng xạ trong thiết bị bị mất cắp để lập phương án ứng phó, báo cáo UBND TP về tình hình và mức độ nghiêm trọng đối với việc thất lạc nguồn và khả năng quản lý.

Những ngày sau đó, Tổ công tác đã phối hợp với Công an quận Tân Bình triển khai 4 nhóm xuống hiện trường để tìm kiếm, rà soát, đo hoạt độ phóng xạ tại những vị trí, khu vực sau: nhà đối tượng nghi vấn trên đường Nguyễn Đình Khơi và nhà mẹ đẻ của đối tượng này trên đường Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình; Đi kiểm tra, đo phóng xạ tại 26 cơ sở phế liệu tại các phường 2, 4, 6, 10, 11, 12, 15, và các cửa hàng kinh doanh, mua bán sửa chữa các thiết bị điện cơ trên đường Lý Thường Kiệt, đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình; Đi kiểm tra, đo phóng xạ tại các cơ sở chợ Dân Sinh (quận 1), chợ Nhật Tảo (quận 10), chợ Kim Biên, chợ Vật tư cầu Chà Và, đường Tạ Uyên, quận 5, đường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thạnh) và các địa điểm khả nghi ở các quận 5, 10, Tân Phú.

Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP HCM phối hợp với Công an các quận, huyện theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP HCM đã khảo sát, điều tra các cơ sở ve chai, phế liệu trên địa bàn TP nhằm tuyên truyền và vận động để thông báo ngay cho cơ quan nhà nước khi phát hiện thiết bị phóng xạ đã nêu trên.

Người dân sống trong con hẻm 111 đường Vườn Lài, quận Tân Phú, TP HCM - nơi có căn nhà tìm thấy thiết bị chứa chất phóng xạ Ảnh: HẢI ÂU
Người dân sống trong con hẻm 111 đường Vườn Lài, quận Tân Phú, TP HCM - nơi có căn nhà tìm thấy thiết bị chứa chất phóng xạ Ảnh: HẢI ÂU
 
Thiết bị chứa chất phóng xạ trong nhà dân Ảnh: HẢI ÂU
Thiết bị chứa chất phóng xạ trong nhà dân Ảnh: HẢI ÂU

Lúc 18 giờ ngày 18-9, Công an Quận Tân Bình đã phát hiện và cô lập thiết bị tại địa chỉ nhà 111/15 Tổ 46, khu phố 6, đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM và thông báo cho Tổ công tác đến hiện trường phối hợp với Công an quận Tân Bình xác định mức độ nguy hiểm của thiết bị chứa nguồn phóng xạ, sau đó thực hiện việc thu hồi thiết bị chứa nguồn phóng xạ theo quy định.

Đến 20 giờ ngày 18-9-2014, các bên liên quan tiến hành lập biên bản ghi nhận hiện trường (kết quả đo hoạt độ phóng xạ của thiết bị chứa – projector và nguồn phóng xạ - Iridium-192), biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu và biên bản trao trả tài sản - trả lại thiết bị cho Công ty Apave. Kết quả đo hoạt độ phóng xạ tại khu vực đặt thiết bị cho thấy môi trường và con người xung quanh không bị ảnh hưởng gì.

 
Qua sự việc này, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM kiến nghị UBND TP sớm có văn bản trình Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố hạt nhân trên địa bàn TP để có quy trình xử lý tốt nhất khi các sự cố không mong muốn xảy ra, đồng thời phân cấp cho các tỉnh thành, đặc biệt là TP HCM quản lý các thiết bị, nguồn phóng xạ ứng dụng trong công nghiệp, y học và các ngành dịch vụ khác.

(nld.com.vn)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm