| Hotline: 0983.970.780

Thoát chết thần kỳ khi lao xe từ tầng 6 xuống đất

Thứ Hai 04/04/2011 , 15:09 (GMT+7)

Các bác sĩ kinh ngạc khi một phụ nữ vẫn sống sót sau khi lái xe lao vọt qua tòa nhà đỗ xe cao 6 tầng...

Các bác sĩ kinh ngạc khi một phụ nữ vẫn sống sót sau khi lái xe lao vọt qua tòa nhà đỗ xe cao 6 tầng, tại Melbourne, Australia, hôm qua.

Chiếc xe nằm nghiêng nạt vụn khi lao thẳng xuống đất

Người phụ nữ 41 tuổi lái chiếc xe 4 chỗ nhỏ màu bạc vọt qua tầng 6 của khu đỗ xe Kim Lim ở một khu phố sầm uất vào lúc 9 giờ sáng.

Chiếc xe va vào mái của một tòa nhà liền kề rồi đâm rạch xuống một tòa nhà nhỏ hơn gần đó. Cuối cùng chiếc xe "hạ cánh" xuống vỉa hè, kẹt cứng giữa một ngõ nhỏ với người phụ nữ bị mắc bên trong.

Theo Herald Sun, bác sĩ Matthew Riddle cho biết khi đội cứu hộ tới, họ nhìn thấy chiếc xe nằm nghiêng, lọt giữa một ngõ nhỏ. "Chiếc xe rơi xuống đất theo chiều nằm nghiêng và người phụ nữ vẫn ngồi trong ghế lái, không bị ngã".

"Chỉ có khoảng 30 cm giữa chiếc xe và bờ tường ở hai bên nên chúng tôi phải nép mình len vào để có thể tiếp cận được người phụ nữ". 

Toàn đội cứu hộ mất khoảng 20 người phút để giải thoát cho người phụ nữ. Sau đó cô ta được đưa tới bệnh viện gần đó để cấp cứu.

"Người phụ nữ này cực kỳ may mắn khi không bị các vết thương nặng hơn", Riddle nói và cho biết chiếc xe đã rơi xuống từ độ cao khoảng 30 m. 

Cảnh sát John Mason cho hay chiếc xe chắc hẳn đã va vào tòa nhà khác trong khi rơi xuống. "Tôi thực sự kinh ngạc khi nhìn thấy nó. Chiếc xe bị hư hỏng hoàn toàn. Nó chắc chắn không thể sửa chữa được nữa".

Theo các chuyên gia, sẽ phải mất nhiều ngày để lôi được chiếc xe đi. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được rõ.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Bình luận mới nhất