| Hotline: 0983.970.780

Thúc đẩy phát triển sản xuất hồ tiêu bền vững

Thứ Năm 22/02/2018 , 10:05 (GMT+7)

Sản lượng hồ tiêu cả nước năm 2017 đạt 243 nghìn tấn, xuất khẩu 214 nghìn tấn (chiếm trên 80% sản lượng) và đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu 1,1 tỷ USD.

Hồ tiêu là một trong mười nhóm nông sản đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, góp phần quan trọng vào thành tích 36,37 tỷ USD xuất khẩu của ngành nông nghiệp năm 2017, cao nhất từ trước đến nay.

16-21-04-3094633478
Nông dân trồng hồ tiêu chia sẻ kinh nghiệm

Ngay từ những ngày đầu năm 2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ NN-PTNT đã tổ chức hội nghị "Thúc đẩy phát triển sản xuất hồ tiêu bền vững". Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở NN-PTNT các tỉnh trồng tiêu chủ lực vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, một số đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hồ tiêu.

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt, sản lượng tiêu 2017 tăng 24,8% so với 2016, chiếm gần 50% sản lượng tiêu thế giới, năng suất trung bình khoảng 26 tạ/ha cao gấp 2,5 lần so với năng suất tiêu thế giới. Một số địa phương có năng suất tiêu rất cao như tỉnh Gia Lai đạt 40,4 tạ/ha, Đăk Lăk 29,7 tạ/ha, Bình Phước 28,6 tạ/ha…

Năm 2016 giá tiêu tăng rất cao nên diện tích trồng tiêu vượt xa quy hoạch của các địa phương, kể cả ngoài vùng quy hoạch, vùng không thuận lợi cho cây tiêu, vùng nông dân chưa có kinh nghiệm và kiến thức về thâm canh tiêu nên gây ra những hệ lụy như sâu bệnh hại bùng phát, chất lượng tiêu giảm, đặc biệt vấn đề về an toàn thực phẩm ở một số vùng trồng.

Đại diện các doanh nghiệp kinh doanh tiêu, lãnh đạo Cty Phúc Thịnh cho rằng, để phát triển tiêu bền vững cần phải tuân thủ triệt để quy trình sản xuất để bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ xuất khẩu, đồng thời tăng cường khâu chế biến sâu để đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường hạn chế rủi ro khâu tiêu thụ sản phẩm. Các địa phương cần có các giải pháp đồng bộ cho phát triển hồ tiêu bền vững, kể cả khâu quy hoạch, kỹ thuật canh tác, công tác bảo vệ thực vật, sau thu hoạch và xúc tiến thị trường...

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá tiêu là loại cây trồng phát triển nóng, trong 7 - 8 năm mà diện tích tăng gấp 3 lần, trồng tiêu bằng mọi giá thiếu cơ sở khoa học, tỷ trọng xuất khẩu lớn nhưng thiếu chủ động về thị trường nên cần phải tái cơ cấu mạnh mẽ ngành hàng hồ tiêu. Một số giải pháp cơ bản được Bộ trưởng yêu cầu cần nhanh chóng hành động để thúc đẩy tái cơ cấu là:

- Trong thời gian tới, chỉ đạo không tăng về diện tích tiêu, thậm chí có thể giảm diện tích ở những vùng không có lợi thế, vùng bị bệnh hại nặng để chuyển sang cây trồng khác bằng việc tuyên truyền, thuyết phục dân, có chính sách cơ chế cho nông dân.

- Tập trung công tác quản lý nhà nước về khâu giống tiêu như công nhận giống và nhân giống, vườn giống tiêu để nhân giống chất lượng tốt cho sản xuất, tổng kết quy trình canh tác thích hợp cho từng tiểu vùng sinh thái, tăng cường công tác quản lý chất lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

- Xây dựng liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất tiêu, nâng cao vai trò của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam trong xây dựng, phát triển chuỗi giá trị tiêu.

- Tăng cường sự vào cuộc của chính quyền địa phương ở các khía cạnh, từ quy hoạch đến sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, chính sách khuyến khích phát triển…

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm