| Hotline: 0983.970.780

Thực đơn quốc yến, món ăn truyền thông điệp gồm những gi?

Thứ Tư 08/11/2017 , 12:45 (GMT+7)

Đã từ lâu, nhiều quốc gia coi các dịp quốc yến là dịp truyền đi thông điệp chính trị và ngoại giao. Món ăn, do đó, hoàn toàn có thể là “phương tiện truyền tin”.

Cuối tháng 5/2014, hãng tin Tân Hoa Xã cho công chúng biết thực đơn chi tiết của một hội nghị tầm cỡ châu lục mà Trung Quốc là chủ nhà. Sự kiện có phần tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng lãnh đạo nhiều quốc gia khác.
 

“Con đường tơ lụa”

Theo Nhật báo Thượng Hải, buổi quốc yến được tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở khu Phố Đông mới, thành phố Thượng Hải. Các đầu bếp đã được giao nhiệm vụ trước đó hơn nửa năm. Việc của họ là phải thiết kế một bữa tiệc gồm các món ăn đặc trưng của vùng phía nam sông Dương Tử, theo lời vì đầu bếp trưởng họ Từ.

09-03-02_97c1cc0c-df7-46c8-8995-6f5f90e044e2
Các sản phẩm tinh xảo được giới thiệu trong quốc yến của Trung Quốc (CGTN)

Thực đơn, lấy chủ đề là “Con đường tơ lụa”, bao gồm bong bóng cá om với nấm, bò hầm, sò điệp xào, tôm ướp hai lần, cá bơn nấu với nước tương…

Các món ăn đều được trình bày trên các loại đồ sứ đặc trưng, biểu tượng cho “Con đường tơ lụa” xa xưa, khi Trung Quốc trở nên nổi tiếng nhờ các sản phẩm gốm sứ.

Quốc yến do vậy có vai trò quan trọng, là phương tiện ngoại giao của bất cứ quốc gia nào. Các nước tổ chức quốc yến đều muốn lồng vào nét văn hóa của đất nước mình vào các món bày trên bàn tiệc…

Hãy thử xem qua vài thực đơn quốc yến mà Trung Quốc đã sử dụng trong các hội nghị thượng đỉnh. Tại hội nghị thượng đỉnh APEC tổ chức tại Thượng Hải vào tháng 10/2001, thực đơn quốc yến gồm: Món khai vị, nấm thông nấu với nước gà hầm, tôm sốt chanh, bò bít tết kiểu Trung Quốc, rau theo mùa… Đồ uống gồm rượu Mao Đài, bia Thanh Đảo, nước cam, nước khoáng…

Có thể thấy, thực đơn này khá đơn giản và phần nào theo kiểu phương Tây, cho thấy một Trung Quốc còn “ẩn mình chờ thời”, nhẫn nhịn, khiêm tốn với thiên hạ.

Năm 2008, Trung Quốc là chủ nhà Olympic mùa hè ở Bắc Kinh. Quốc yến gồm các món đậu phụ bọc cá, gan ngỗng, thạch tôm, bít tết hoa sen, cá tuyết nấu nước tương, súp nấm thông; vịt quay Bắc Kinh.

Thực đơn lần này đã có “chất” Trung Hoa hơn năm 2001 khá nhiều.

Đến sự kiện World Expo năm 2010 cũng ở Thượng Hải, các món đã cầu kỳ hơn rất nhiều. Thực đơn bao gồm món nguội và món nóng. Các món nguội là ngỗng quay, bào ngư sữa, tảo biển cuộn trứng, tôm và một số món khác. Món nóng gồm có cá chép sông om rau tề, mực hầm bọc tôm, măng xào với hạt đậu, bò om.

Món đặc trưng Trung Quốc được đưa vào là dim sum, làm theo phong cách Thượng Hải.

Sự hoành tráng và tinh vi, có vẻ phô trương của quốc yến những năm gần đây thể hiện một Trung Quốc đã lớn mạnh, đã qua rồi thời “ẩn mình”.
 

Quảng bá đồ gốm

Không chỉ truyền thông điệp ngoại giao, thể hiện bản sắc văn hóa, quốc yến còn là dịp chủ nhà quảng bá một số sản phẩm đặc biệt của nước mình. Đài CCTV cho hay, trong dịp quốc yến chào mừng hội nghị thượng đỉnh BRICS (hội nghị các nền kinh tế lớn và mới nổi, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khéo léo sử dụng đồ gốm sứ Trung Quốc với sắc trắng - xanh dương truyền thống để quảng bá với thế giới.

09-03-02_9296dfdf-655b-4e1-8557-4cb51b1f0bf
Các sản phẩm tinh xảo được giới thiệu trong quốc yến của Trung Quốc (CGTN)

Cảm hứng cho bộ đồ gồm này đến từ đảo Cổ Lãng thuộc thành phố Hạ Môn, một điểm du lịch nổi tiếng được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới vào tháng 7/2017. Ngay trên chiếc lồng chụp món ăn bằng sứ là một hình đảo Cổ Lãng mạ vàng, xung quanh là lớp lớp sóng biển.

Bộ đồ ăn cao cấp này được thực hiện xoay quanh chủ đề hòn đảo di sản, với những hình vỏ sò, thuyền và lầu ngắm cảnh…

“Quốc yến là một nghi lễ, do vậy đồ gốm dùng trong quốc yến mang ý nghĩa trưng bày, phô diễn nhiều hơn là mục đích dùng trong đời thường”, Hoàng Xuân Mao, nhà thiết kế bộ đồ gốm sứ này nói với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Thách thức lớn nhất đối với tôi là tìm ra cách thể hiện để phô diễn nét đặc trưng của thành phố Hạ Môn nhưng không được biến chúng thành những đồ vật làm quà lưu niệm dành cho khách du lịch. Việc lãnh đạo cấp cao tham gia quảng bá các sản phẩm đậm chất nghệ thuật truyền thống sẽ giúp gia tăng sự tự tin của người Trung Quốc đối với văn hóa cha ông”.

Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng thiết kế bộ đồ ăn cho một lễ quốc yến. Đồ gốm sứ của ông đã từng phục vụ các sự kiện cao cấp nhất của nhà nước, bao gồm hội nghị thượng đỉnh APEC 2014 và hội nghị thượng đỉnh G20, tổ chức năm 2016 ở Hàng Châu.

Nhưng những loại sản phẩm cao cấp này không chỉ để trưng bày, mà thực ra là để bán. Giá của chúng cũng cao ngất ngưởng, tương tự những chiếc túi xách hàng hiệu làm thủ công. “Bộ đồ gốm G20 bán khá chạy”, Lưu Quan Huy, nhà sản xuất đồ gốm cho sự kiện G20 nói. “Cho đến nay chúng tôi đã bán được 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 30,5 triệu USD hay 700 tỉ đồng), kể từ khi hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức ở Hàng Châu, tháng 9/2016. Người ta thường mua về làm quà”.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm