| Hotline: 0983.970.780

Thưởng nóng vụ phá án giết người cướp tài sản

Thứ Ba 24/09/2013 , 09:00 (GMT+7)

Chiều 23/9, Đại tá Trần Đức Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã đến thăm và thưởng nóng 15 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hải Lăng...

Chiều 23/9, Đại tá Trần Đức Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã đến thăm và thưởng nóng 15 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hải Lăng tham gia ban chuyên án khám phá nhanh vụ trọng án giết người, cướp tài sản. Đối tượng gây án là Lê Đức Quốc, SN 1995, trú xã Hải Ba, huyện Hải Lăng.


Đại tá Trần Đức Việt thưởng nóng cho Công an Hải Lăng phá án nhanh

Do thiếu tiền chơi bida nên Quốc đã cầm xe máy của gia đình 2 triệu đồng. Bị gia đình phát hiện, la mắng, Quốc tìm cách sát hại người lái xe ôm có tên Trần Duy Toán, SN 1952, trú tại khu phố 4, phường 3, thị xã Quảng Trị, để lấy xe bán. Sau khi mời ông Toán ăn bún, uống bia, Quốc đề nghị ông Toán chở về xã Hải Ba. Đến nơi có đoạn đường vắng, Quốc dùng con dao gọt trái cây dài 12cm được thủ sẵn từ trước đâm một nhát vào ngực ông Toán, rồi tiếp tục đâm thêm 16 nhát vào vùng bả vai trái, phải nạn nhân.

Thấy chưa chết, Quốc dùng một tay bóp cổ, tay khác dùng dao đâm thêm 3 nhát nữa vào mạn sườn nạn nhân thì dao gãy. Quốc lấy xe máy hiệu AirBlade của nạn nhân chạy về xã Triệu Sơn, bán 2 triệu đồng rồi mang tiền lên thị xã Quảng Trị chuộc xe của mình. Sau đó Quốc chạy về nhà một người bạn ở thôn Đâu Kênh, xã Triệu Long tá túc thì bị Công an huyện Hải Lăng bắt giữ. Ông Toán được người dân kịp thời phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện khu vực Triệu Hải nên đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

Hôm nay, 24/9, Công an huyện Hải Lăng sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Đức Quốc.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thiên tai về, tài sản ra đi

Hà Giang Mới đầu mùa mưa, nhưng người dân ở vùng cao Hà Giang đã phải hứng chịu 2 đợt thiệt hại do thiên tai gây ra, đau lòng nhất là đã có người tử vong.

Bình luận mới nhất