| Hotline: 0983.970.780

Tiềm năng phát triển măng tây

Thứ Năm 30/10/2014 , 09:32 (GMT+7)

Măng tây rất giàu dinh dưỡng, khoáng chất có thể chế biến được nhiều món ăn và là thức ăn phổ biến của nhiều nước trên thế giới, do đó nhu cầu tiêu thụ là rất lớn.

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón vùng Nam bộ (Trung tâm KKN phân bón Quốc gia, Cục Trồng trọt) vừa có buổi làm việc với Hội Nông dân Việt Nam và tập đoàn Kume Sangyo (Nhật Bản) nhằm triển khai việc ký thỏa thuận hợp tác phát triển cây măng tây tại Việt Nam…

Buổi làm việc có ông Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn, GĐ Trung tâm KKN phân bón vùng Nam bộ và các đơn vị hữu quan...

Ông Shimatami, Chủ tịch tập đoàn Kume Sangyo cho biết, măng tây là cây trồng phổ biến, cho hiệu quả kinh tế rất cao tại Nhật Bản. Măng tây rất giàu dinh dưỡng, khoáng chất có thể chế biến được nhiều món ăn và là thức ăn phổ biến của nhiều nước trên thế giới, do đó nhu cầu tiêu thụ là rất lớn.

Tại Việt Nam, cây măng tây đã được người dân trồng tự phát khoảng 10 năm nay, tuy nhiên hiệu quả kinh tế chưa cao do chưa thực hiện đúng quy trình chăm sóc… Tại Nhật Bản, 1 ha măng tây cho thu hoạch khoảng 30 tấn và đem lại giá trị lên gần 350.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng). Trong khi đó, măng tây cho thu hoạch 5 tháng/năm.

Ông Shimatami nhận định: "Việt Nam có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng rất thuận lợi để phát triển măng tây.

Để SX măng tây hiệu quả cao, Kume Sangyo đã nghiên cứu loại phân bón hữu cơ sinh học chuyên dụng chất lượng cao với giá bán tại Việt Nam khoảng 3.000 đ/kg. Vì thế tập đoàn mong muốn được hợp tác cùng Hội Nông dân Việt Nam, Trung tâm KKN phân bón vùng Nam bộ và nông dân để triển khai mô hình trên diện rộng".

11-36-20_nh-2-mng-ty
Ông Lại Xuân Môn (áo vest giữa) cùng các đại biểu cùng cam kết khẩn trương thực hiện mô hình măng tây hiệu quả tại Việt Nam

"Hội cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để thực hiện ngay việc triển khai mô hình măng tây đến các hội nông dân trên toàn quốc. Đồng thời vận động, tuyên truyền và hướng dẫn bà con sử dụng phân bón chuyên dùng cho cây măng tây để tăng năng suất", ông Môn nói.

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết, trung tâm đã nhiều lần sang Nhật Bản để tìm hiểu và phối hợp với tập đoàn Kume Sangyo nghiên cứu thị trường, khả năng phát triển cây măng tây tại Việt Nam. Tại khu thực nghiệm của trung tâm, cây măng tây đang phát triển rất tốt, năng suất cao.

Do đó, có thể thấy tiềm năng phát triển loài cây này tại Việt Nam là rất lớn. Nhất là khi măng tây SX ra được Kume Sangyo tiêu thụ và Việt Nam vẫn phải nhập măng tây để cung cấp cho các nhà hàng… Ngoài ra, sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh chuyên dụng cho măng tây đã được trung tâm kiểm nghiệm cho chất lượng dinh dưỡng cao, bền vững với môi trường, giúp cải tạo đất.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe tập đoàn Kume Sangyo trình bày cụ thể về cây măng tây và quy trình SX phân bón hữu cơ vi sinh, ông Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết, phía hội sẵn sàng hợp tác triển khai mô hình.

"Chúng tôi biết giá trị, hiệu quả của cây măng tây ở Nhật Bản, tuy nhiên vẫn chưa tìm được đối tác uy tín để hợp tác. Ngay sau buổi làm việc này, tôi giao cho Ban Kinh tế, Ban Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan của hội khẩn trương phối hợp, lập đề án để sớm ký kết".

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm