| Hotline: 0983.970.780

Tổ chức thi vẽ tranh 'Câu chuyện của Mầm non'

Thứ Ba 17/10/2017 , 09:05 (GMT+7)

Sáng ngày 15/12/2017, tại trường Hermann Gmeiner, Hà Nội, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Câu chuyện của Mầm non” cho hơn 100 trẻ em từ 5 đến 12 tuổi...

Mục đích cuộc thi để giúp các em được vui chơi với những tập giấy vẽ, bút màu và những hình khối, đường nét, từ đó tự vẽ nên những câu chuyện sinh động và sáng tạo về quyền dinh dưỡng của mình bằng góc nhìn của trẻ thơ.

 

Anh Phạm Tuấn Anh có con tra là Phạm Quang Huy, 7 tuổi, học sinh lớp 2 A1, Trường Hermann chia sẻ: “Trẻ con giờ không phải lo thiếu dinh dưỡng. Cái quan trọng là phải cho con trẻ biết chúng cần ăn như thế nào cho đảm bảo dinh dưỡng cân đối. Thông qua hoạt động vẽ tranh như thế này, không chỉ giúp các con bộc lộ tài năng mà còn tạo điều kiện cho các cháu hòa nhập tốt hơn.  Các bé sẽ hiểu sâu hơn về các dưỡng chất, cần ăn nhiều rau, chất xơ hơn để phát triển toàn diện hơn”.

Qua những nét vẽ hồn nhiên của mình, các con sẽ gửi đến bố mẹ những thông điệp yêu thương về quyền dinh dưỡng của trẻ. Bạn thì vẽ bữa cơm gia đình quây quần bên nhau, bạn thì vẽ những món ăn mình thích. Những cảm xúc ấy được các em được thể hiện trong bức tranh về mỗi bữa ăn với bố mẹ, với bạn bè xung quanh. Từ trò chuyện, trò chơi và hoạt động trải nghiệm được nhà tư vấn dinh dưỡng đưa ra thông qua những câu chuyện gần gũi với tuổi thơ, các cháu tham gia cuộc thi đã ngoắc tay với bố mẹ và các cô “không còn có những món ăn mà con không thích ăn nữa”. Các con hiểu được rằng loại thực phẩm nào cũng có giá trị riêng và cần phối hợp để có một bữa ăn dinh dưỡng tốt nhất.

 

Được cùng các con hòa mình vào không gian vui chơi gia đình vào ngày cuối tuần, nhiều bố mẹ có thêm cơ hội chia sẻ với Chuyên gia và giải đáp các thắc mắc liên quan đến dinh dưỡng cho con như bí quyết giúp con thích ăn rau; làm sao để con ăn ngon mà không phải dùng đến smartphone như một chất xúc tác; hay khuyến khích các cháu tham gia hoạt động trải nghiệm với bố mẹ tại siêu thị cùng tìm hiểu, chuẩn bị bữa ăn, tự rán trứng, cắt rau củ… Đó chính là cách mà các bậc phụ huynh có thể dần thay đổi thói quen cho các con sớm tiếp cận với kiến thức dinh dưỡng để hiểu đúng, thực hành trúng. Điều này cũng chính là cách thể hiện tình yêu của bố mẹ với con.

Tham gia sự kiện, thay mặt các đơn vị tổ chức, bà Trần Hồng Điệp, Điều phối viên Quỹ Vì Tầm Vóc Việt chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi chứng kiến sự tham gia tích cực và sáng tạo của các bạn nhỏ. Điều quan trọng là các em đã hiểu biết hơn về những nhóm dinh dưỡng cần thiết giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh và cân bằng. Không chỉ vậy, các em còn chủ động đề xuất các giải pháp để những bữa ăn đủ chất và đúng cách. Đây là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta cùng trẻ kết nối và đồng hành vì lợi ích của chính các em.Và vì thế, chúng tôi tin rằng, tầm vóc của người Việt Nam sẽ được cải thiện trong một ngày không xa".

 

Bà Nguyễn Phương Linh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) nhấn mạnh: “Những sự kiện như thế này sẽ hướng dẫn các Phương pháp giáo dục sáng tạo về dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Thông qua những hành động như vẽ, cắt dán, hay kể chuyện, làm rối tay, v.v. bố mẹ có thể khuyến khích các con ăn uống đủ chất và đúng cách. Đó là những việc bố mẹ hoàn toàn có thể làm ở nhà với trẻ, khiến các con có thêm “cảm hứng” với bữa ăn của mình, và từ đó con trẻ tự đưa ra “yêu cầu” người lớn đảm bảo quyền dinh dưỡng cho các con. Khi cùng học với con, lắng nghe con nói rằng “con muốn” hay “con không thích…”, bố mẹ sẽ có cách định hướng cho các con về bữa ăn đủ chất và đúng cách”!

Trong khuôn khổ cuộc thi, các sản phẩm dự thi là các tác phẩm được thực hiện dưới dạng hình thức có thể in ấn để truyền thông như tờ rơi, tranh vẽ, ảnh, sản phẩm cắt dán, v.v. Thời hạn nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày 20/10/2017. Để có thông tin chi tiết về Cuộc thi Sáng tạo tác phẩm truyền thông “Câu chuyện của Mầm non”, bạn đọc xin vui lòng truy cập: http://bit.ly/2yE5Hxg

 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm