| Hotline: 0983.970.780

Tổng Cty thủy sản Việt Nam: Ra mắt Ban chỉ huy Hải đoàn tự vệ

Thứ Sáu 14/10/2011 , 10:43 (GMT+7)

TCty Thuỷ sản Việt Nam (Seaprodex Vietnam) đã làm lễ công bố quyết định của Tư lệnh Hải quân về việc đổi tên và ra mắt Ban chỉ huy Hải đoàn tự vệ Seaprodex Vietnam.

Đại tá Nguyễn Chiến Am, trao quyết định Hải đoàn trưởng Hải đoàn tự vệ Seaprodex Vietnam cho ông Trần Tấn Tâm, Tổng giám đốc Seaprodex Vietnam

Hôm qua 13/10, TCty Thuỷ sản Việt Nam (Seaprodex Vietnam) đã làm lễ công bố quyết định của Tư lệnh Hải quân về việc đổi tên và ra mắt Ban chỉ huy Hải đoàn tự vệ Seaprodex Vietnam.

Đại tá Nguyễn Chiến Am, thừa lệnh Bộ tham mưu Hải quân, Trưởng phòng Quân sự địa phương đã trao quyết định Hải đoàn trưởng Hải đoàn tự vệ Seaprodex Vietnam cho ông Trần Tấn Tâm, Tổng giám đốc Seaprodex Vietnam.

Tại buổi lễ ra mắt, ông Trần Tấn Tâm cho biết, thực hiện QĐ 456 của Bộ NN-PTNT về việc hợp nhất 3 tổng công ty (TCty Hạ Long, TCty Biển Đông và TCty Thủy sản Việt Nam) thành Seaprodex Vietnam (100% vốn nhà nước) hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con, Cty liên kết và liên doanh với gần 10.000 công nhân viên.

Seaprodex Vietnam ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh về nghề cá còn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng. Vì vậy, Seaprodex Vietnam đã thống nhất, chỉ đạo tổ chức kiện toàn lực lượng Hải đoàn tự vệ trên biển để phát huy vai trò tối đa trong việc bảo vệ an ninh trên biển. Hiện Seaprodex Vietnam đã tổ chức khối tự vệ biển với 2 hải đội. Một hải đội gồm 7 tàu liên tục bám biển dài ngày và Trung tâm dịch vụ hậu cần trên đảo Đá Tây làm chỗ dựa vững chãi cho ngư dân khai thác ở vùng biển xa với tổng số tự vệ lên tới gần 200 chiến sỹ. Một hải đội trên bờ vừa sản xuất kinh doanh vừa thường trực sẵn sàng tác chiến.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Bình luận mới nhất