| Hotline: 0983.970.780

Trà Vinh: Mất trắng 1.000 ha lúa ĐX do chủ quan

Thứ Năm 17/02/2011 , 09:47 (GMT+7)

Nhiều nông dân ở các xã Hàm Giang, Tân Hiệp, Đôn Xuân và Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú (Trà Vinh) hiện đang đối mặt với tình trạng nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng, gây thiệt hại nặng cho khoảng 1.884 ha lúa đông xuân; trong đó, có khoảng 1.000 ha bị mất trắng không còn khả năng cứu chữa.

Nông dân Kim Ngọc Xuyên, xã Ngãi Xuyên bức xúc cho biết: Vụ lúa đông xuân 2010- 2011, ông xuống giống được 1,7 ha, lúa hiện đang trong giai đoạn mạ và phát triển rất tốt. Vào những ngày Tết Nguyên đán Tân Mão, lợi dụng con nước ròng ông lấy nước vào đồng ruộng; điều ông không thể ngờ là đã lấy nhầm nguồn nước mặn nên toàn bộ diện tích lúa của ông bị vàng lá, hiện không còn khả năng cứu chữa buộc phải phá bỏ…

Ông Huỳnh Văn Thảo, Phó phòng NN&PTNT huyện Trà Cú cho biết: Nguyên nhân Trà Cú bị nước mặn xâm nhập vào nội đồng làm chết lúa đã được các ngành chức năng kết luận là do cán bộ quản lý công trình ngăn mặn cống đập Cần Chông, tại xã Tân Hoà, huyện Tiểu Cần chủ quan, không kiểm tra độ mặn tại cửa cống trước khi mở cửa cống lấy nước vào phục vụ nuôi cá tra.

Trong khi đó, theo qui định: Khi độ mặn tại cửa cống dao động từ 1-2%o Ban quan lý cống đập Cần Chông chỉ mở 2 trong 8 cửa cống; đến khi nước ròng thì xả toàn bộ 8 cửa cống, đón nguồn nước ngọt từ sông Măng Thít về theo tuyến kênh Trà Ngoa - Tân An cung cấp cho đồng ruộng và đẩy nước mặn ra trở lại… Tuy vậy, thời điểm mở cửa cống lấy nước vào độ mặn tại cửa cống đập Cần Chông lên đến 7-8%o tăng khoảng hơn 4%o so cùng kỳ năm trước, vượt ngưỡng mặn giới hạn đã gây thiệt hại lúa đông xuân.

Cống đập ngăn mặn Cần Chông là một trong những công trình thuỷ lợi lớn ở tỉnh Trà Vinh, gồm 8 cửa cống điều tiết nước bằng bê tông cốt thép, mỗi cửa cống có khẩu độ 10 mét và 1 cầu giao thông bề mặt rộng 5 mét, có trọng tải 18 tấn. Tổng nguồn vốn đầu tư lên đến gần 69 tỷ đồng, từ khoản vay tín dụng của Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) đầu tư cho Dự án thuỷ lợi Nam Măng Thít. Công trình này có nhiệm vụ ngăn mặn, tiếp ngọt cho khoảng gần 30.000 ha đất sản xuất nông nghiệp của huyện Tiểu Cần và một phần của huyện Trà Cú, Châu Thành và Càng Long. Tuy vậy, do còn nhiều vấn đề bất cập trong công tác quản lý, vận hành… nên nước mặn vẫn tiếp tục lấn sâu vào nội đồng, gây thiệt hại nặng cho người dân ở vùng hưởng lợi.

Theo Trung tâm KTTV Trà Vinh dự báo, trong hai ngày 19 và 20/2/2011 sắp tới độ mặn tại Vàm Trà Vinh có khả năng lên đến 7,5-8,5%o, tại Vàm Cầu Quan từ 7-8%o… Nước mặn có khả năng tiếp tục lấn sâu vào nội đồng khoảng 30-40 km. Đây là vấn đề đáng quan tâm, Công ty TNHH quản lý và khai thác các công trình thủy lợi Trà Vinh cần phân công cán bộ trực ngày đêm, quản lý chặt việc vận hành các cống đập ngăn mặn đầu mối, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra gây thiệt hại cho nông dân. Riêng các địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp trong việc ngăn mặn, tiếp ngọt bảo vệ diện tích lúa đông xuân và bố trí thời vụ sản xuất một cách thích hợp nhất là vụ lúa hè thu sắp đến.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm