| Hotline: 0983.970.780

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”

Thứ Ba 04/08/2015 , 20:04 (GMT+7)

Ngày 4/8, tại trụ sở Báo NNVN đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn” cho phóng viên, CB-CNV khu vực phía Bắc.


Thứ trưởng Thứ trưởng Trần Thanh Nam trao tặng Kỷ niệm chương cho lãnh đạo Báo NNVN. Ảnh: Kế Toại

Tham dự Lễ trao tặng có Thứ trưởng Trần Thanh Nam – Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ NN-PTNT; Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ NN-PTNT Phạm Văn Hưng; Nhà báo Nguyễn Mạnh Thường – Bí thư Đảng ủy, TBT Báo NNVN.

Thừa ủy quyền Bộ trưởng, ông Vũ Văn Tiến – Trưởng phòng Thi đua khen thưởng Bộ NN-PTNT đã đọc Quyết định trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn” cho 24 phóng viên, CB-CNV thuộc Báo NNVN.

Thay mặt Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương cho các phóng viên, CB-CNV của báo.

Trong không khí các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong đó có Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Nông nghiệp và 70 năm truyền thống Báo NNVN, Lễ trao tặng Kỷ niệm chương rất có ý nghĩa, tạo khí thế, tạo động lực để lãnh đạo, phóng viên, CB-CNV tiếp tục phát huy truyền thống trong giai đoạn mới. Thứ trưởng Trần Thanh Nam đánh giá: Báo NNVN đã có những đóng góp tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và ngành Nông nghiệp giao cho, tạo niềm tin của bà con nông dân ngày càng được củng cố và tăng cường hơn. Hiện nay, Bộ NN-PTNT đang thực hiện Nghị quyết 26 của BCT về NN-PTNT và tái cơ cấu NN-PTNT, xây dựng NTM.

18-44-01_dsc_0042
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương cho các phóng viên, CB-CNV của báo

Thay mặt lãnh đạo Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đã biểu dương những thành tích đã đạt được trong những năm qua của Báo NNVN.

Giai đoạn tới, nhiệm vụ càng nặng nề đối với ngành Nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, gắn với xây dựng NTM, là hai nhiệm vụ chiến lược. Thứ trưởng mong rằng Báo NNVN tiếp tục bám sát nhiệm vụ của ngành để phản ánh kịp thời thực tế, sự phát triển năng động trên lĩnh vực NN-PTNT.

Thay mặt các cá nhân được nhận Kỷ niệm chương, nhà báo Nguyễn Mạnh Thường – Bí thư Đảng ủy, TBT Báo NNVN đã bày tỏ sự trân trọng đối với những đánh giá, quan tâm của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ NN-PTNT đối với Báo NNVN.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm