| Hotline: 0983.970.780

Trâu bò chết 'bất đắc kỳ tử', người dân hoang mang

Thứ Hai 30/03/2015 , 10:02 (GMT+7)

Thời gian qua, trên địa bàn xóm 3, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) xuất hiện tình trạng trâu, bò bỗng nhiên lăn đùng ra chết, điều đáng nói là sự việc kéo dài hơn 1 năm nay nhưng không một ai biết nguyên nhân.

Theo phản ánh của người dân, từ cuối năm 2013 đến nay có khoảng 30 con trâu, bò trên địa bàn bị chết “bất đắc kỳ tử” khiến cho dư luận trong vùng hết sức hoang mang, sự việc kéo dài đẩy nhiều hộ lâm vào cảnh trắng tay.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa (xóm 3, Ngọc Sơn) buồn rầu cho biết: “Gia đình tôi có tổng cộng 3 con bò, dù đã tiến hành tiêm phòng định kỳ đầy đủ nhưng chẳng hiểu sao cuối năm rồi lại ngã vật ra chết hết.

Thấy lạ, tôi nhanh chóng báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương và trạm thú y huyện để họ xuống lấy bệnh phẩm kiểm tra nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân”.

Gia đình anh Nguyễn Văn An cũng gặp phải tình cảnh tương tự khi 2 con bò, 1 con trâu đang khỏe mạnh lăn đùng ra chết cực kỳ khó hiểu. Nói về việc này, anh An khẳng định, mọi việc trước đó không có gì bất thường, thế nhưng chỉ sau 1 ngày bỏ ăn là chúng lăn đùng ra chết.

Ông Võ Trọng Giáp, một hộ dân, nói: “Gia đình tôi có con trâu mẹ nặng khoảng 5 tạ, đang bình thường bỗng trở chứng, chẳng buồn ăn uống gì cả. Đến nửa đêm, gia đình đang thiu thiu ngủ thì bị dựng dậy bởi 1 tiếng rống thất thanh, 2 vợ chồng chạy ngay ra chuồng thì con trâu đã ngừng thở”.

Sự việc kéo dài hơn 1 năm nhưng cơ quan chức năng tại địa bàn không sao tìm ra được lời giải đáp. Anh Võ Trọng Dũng, một trong những hộ dân có trâu, bò chết nói gay gắt: "Tôi lên thẳng trạm thú y huyện để thông báo tình hình. Họ chỉ đưa cho tôi một chai nước khử trùng để phun trong chuồng và hứa sẽ sớm giải quyết nhưng mãi không thấy đả động gì, trong khi trâu, bò trong xóm vẫn tiếp tục chết".

PV mang những thắc mắc nói trên đến gặp ông Nguyễn Thế Đông, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, ông cho biết: Tình trạng trâu, bò chết hàng loạt ở xóm 3 bắt đầu từ cuối năm 2013. Tôi đã chỉ đạo đồng chí Phó chủ tịch xã phối hợp với Trạm thú y huyện tiến hành kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân nhưng đến nay vẫn chưa xác định được. Bao giờ có kết luận cuối cùng chúng tôi sẽ báo lại...”.

Nói như ông Chủ tịch xã Ngọc Sơn thì sự việc rõ ràng đã vượt quá tầm kiểm soát và chẳng biết đến bao giờ kết thúc.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thiên tai về, tài sản ra đi

Hà Giang Mới đầu mùa mưa, nhưng người dân ở vùng cao Hà Giang đã phải hứng chịu 2 đợt thiệt hại do thiên tai gây ra, đau lòng nhất là đã có người tử vong.

Bình luận mới nhất