| Hotline: 0983.970.780

Tri kỷ thời sốt đất

Thứ Hai 24/05/2010 , 10:26 (GMT+7)

Tích Tàu kể rằng: Bá Nha là một trọng quan, râu hùm hàm én. Tình cờ ngang qua khu làng câu cá đánh 1 khúc đàn, có người dáng điệu nhỏ bé nhưng có đôi tai chuột nghe được mới kết làm tâm giao, tri âm tri kỷ. Sau này Bá Nha quay lại khúc sông cũ thì Tử Kỳ đã chết ba năm rồi. Thế rồi Bá Nha đập đàn tiếc bạn.

Chuyện nay y hệt xưa, Nốc Ao là nhì quan đầu tỉnh, tướng mạo phương phi, ăn to nói lớn, một hôm kinh lý về huyện NT qua khu trung tâm đang hồi sốt đất, tỏ ra rất buồn mà rằng: Đất này là đất hợp long. Ai chiếm được đất này thì con cháu đời đời vinh hiển. Bao nhiêu quan huyện, tùy tùng nghe qua chỉ cười tán thưởng mà quên lãng, duy chỉ có Nín Thinh, một cò đất sở tại dáng điệu loắt choắt có đôi tai chuột nghe được, nhưng như tên gọi, y chỉ nín thinh không nói.

Sáng hôm sau, tranh thủ đầu giờ làm việc, Nín Thinh trình Nốc Ao dự án xây nhà cho người nghèo ngay tại khu đất trung tâm huyện. Nốc Ao không cần xem mà phê ngay: Đồng ý. Chữ ký duyệt loằng ngoằng của Nốc Ao đi kèm ánh mắt đắc ý nhìn Nín Thinh: Tuyệt vời! Tử Kỳ của ta ơi.

Bẵng đi mấy năm sau, cũng tranh thủ đầu giờ làm việc, Nín Thinh tất tả ôm một tập báo đến gặp Nốc Ao tính bàn chuyện đối phó với mấy tay nhà báo nhãi nhép dám đưa chuyện phê duyệt dự án có nhiều khuất tất lên bôi xấu danh dự. Ủa. Sao phòng làm việc của Nốc Ao hôm nay ồn ào thế. Nín Thinh dụi mắt, vểnh đôi tai chuột lên, nép ngoài cửa.

- Anh ạ. Tòa án tối cao đã giám đốc thẩm vụ kiện tranh chấp đất đai ở khu du lịch Giang Điền mà anh đã ký cấp cho em, bắt tòa án huyện TB xử lại. Làm sao đây anh.

- Thưa anh. Con mẹ tự ý bỏ 4 tỷ ra xây cầu sang khu du lịch Bửu Long mà anh đã chỉ đạo kiểm định không đạt chất lượng đang khởi kiện việc thành phố bỗng dưng thay đổi cam kết, rút đất của nó giao cho em. Làm sao bây giờ đây anh.

Vẫn giọng cười vang hàng ngày. Nốc Ao sang sảng:

- Tụi chúng kiện là kiện tụi bay chứ kiện gì anh. Tao chỉ cho chủ trương, còn việc thực hiện là của cấp dưới, của các chú. Hơn nữa, mỗi chủ trương tao ban hành đều có chữ ký nháy của các tham mưu, lỗi tao nếu có cũng là năng lực yếu, lại trăm công nghìn việc, lại quá tin tưởng vào cấp dưới. Từ thời đồ đá đến giờ, chưa ai bỏ tù vì năng lực hạn chế. Mặt khác tao cũng sắp nghỉ, hưu trí thì sợ đếch chi thằng nào.

Nghe đoạn, Nín Thinh không dám vào nữa, quay ra lấy tập báo đập đồm độp vào đầu y như Bá Nha đập đàn trong tích cũ, ngửa mặt lên trời mà than: Ta lầm rồi. Từ thời đồ đá chỉ có một Bá Nha một Tử Kỳ, nay thời đồ đểu, chỉ một Nốc Ao sao nhiều Nín Thinh đến vậy. Làm sao hở trời!

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm