| Hotline: 0983.970.780

Trung tâm giống vật nuôi mà thế ư?

Thứ Năm 25/02/2010 , 10:34 (GMT+7)

Ai đến “tham quan” cũng phải bật cười với cái tên Trung tâm giống vật nuôi, của tỉnh Bình Thuận, vì lẽ nơi này chẳng khác gì chỗ bỏ hoang.

Dự án chăn nuôi dê cừu, mua một đàn dê mấy chục con về nuôi được vài, ba tháng rồi cũng tiêu tan, hiện nay chỉ còn cái chuồng không

Trung tâm giống vật nuôi tỉnh Bình Thuận được thành lập gần 10 năm nay, có nguồn gốc từ Trại giống vật nuôi tỉnh. Hiện nay, Trung tâm có trại bò đóng ở thôn Phú Thái, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, cũng xuất phát từ trại bò giống của tỉnh thành lập những năm sau giải phóng.

Ông Nguyễn Văn Tám, một người dân xã Hàm Trí còn nhớ vào những năm sau giải phóng trại bò do ông Trần Văn Minh làm Trưởng trại vào thời kỳ đó, đàn bò có tổng đàn trên 600 con, con nào cũng béo khỏe, xứng đáng là Trại bò giống của tỉnh.

Thế nhưng, từ khi ông Minh về hưu và khi trại bò sát nhập vào Trung tâm giống vật nuôi tỉnh Bình Thuận (trực thuộc Sở NN-PTNT), đàn bò giống xuống cấp nghiêm trọng, đến nay chỉ lèo tèo còn vài chục con. Mấy năm gần đây lãnh đạo Trung tâm giống vật nuôi tỉnh Bình Thuận nghĩ ra nhiều dự án trình UBND tỉnh: Dự án phát triển dê cừu, phát triển bò sữa… mỗi dự án được UBND tỉnh đầu tư nhiều tỷ đồng. Thế nhưng việc thực hiện dự án không có hiệu quả.

Cụ thể như dự án chăn nuôi dê cừu, mua một đàn dê mấy chục con về nuôi được vài, ba tháng rồi cũng tiêu tan, hiện nay chỉ còn cái chuồng không. Dự án nuôi bò sữa được Trung tâm giống vật nuôi mua về gần 10 con bò sữa, nuôi một thời gian thì bị thất bại nặng phải bán thịt gấp vì vậy bò sữa cũng chẳng còn. Hiện nay, trong trại bò của Trung tâm giống vật nuôi tỉnh Bình Thuận chỉ còn lại vài chục con bò, không bằng lượng bò một hộ nông dân đầu tư chăn nuôi.

Bà Lê Thị Ba ở xã Hàm Trí cho biết: “Trung tâm giống vật nuôi tỉnh Bình Thuận xây dựng dự án chăn nuôi dê cừu, chuồng trại nuôi dê được xây dựng cẩn thận, tốn kém hàng trăm triệu đồng nhưng hiện nay không có con dê nào. Xây dựng chỉ tốn tiền bạc của nhà nước. Chẳng thà để số tiền này xây dựng nhà mẫu giáo cho con em đến học. Thật lãng phí!”. Hiện nay, ai đến “tham quan” cũng phải bật cười với cái tên Trung tâm giống vật nuôi, của một tỉnh.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Ngày 3/5, tại phường Hải Xuân, TP Móng Cái, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tiêu hủy hơn 15.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Diện tích trồng hoa, cây cảnh của Hà Nội tăng hơn 13 lần trong 19 năm

Diện tích trồng hoa, cây cảnh của Hà Nội đã tăng một mạch từ 610ha năm 2005 lên khoảng 8.000ha trong thời điểm hiện tại.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.