| Hotline: 0983.970.780

TT - Huế: Trên 1.200 khu dân cư lành mạnh không có ma túy

Thứ Ba 28/09/2010 , 09:56 (GMT+7)

Ngày 27/9, tại thành phố Huế, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp liên ngành phòng chống mại dâm giai đoạn 2006-2010.

Theo đó, những năm qua các Sở LĐ-TB&XH, Sở VH-TT&DL, Công an và Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã ký kết thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm. Đến nay đã có 1.212/1.381 khu dân cư lành mạnh không có ma túy và tụ điểm tệ nạn xã hội; Có 189.060/206.372 gia đình đăng ký đạt chuẩn gia đình văn hóa; có 1.134/1.381 khu dân cư đạt tiên tiến.

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của UBMT Việt Nam tỉnh, “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”... Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động về phòng, chống mại dân, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm, xóa bỏ mại dâm trẻ em.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Bình luận mới nhất