| Hotline: 0983.970.780

Từ nay đến 2016, không tăng biên chế

Thứ Sáu 29/08/2014 , 09:05 (GMT+7)

Chiều qua (28/8), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã chủ trì cuộc họp báo để thông báo kết quả phiên họp thường kỳ tháng 8 của Chính phủ.

Phiên họp của Chính phủ diễn ra trong các ngày 27-28/8 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì.

Tại phiên họp, Chính phủ thống nhất đánh giá những tháng đầu năm nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng DN và nhân dân cả nước, tình hình KT - XH nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

Tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; nền tảng kinh tế vĩ mô ngày càng ổn định vững chắc. Trong đó tăng trưởng GDP đạt 5,8%; chỉ số giá tiêu dùng khoảng 5%.

Về SXNN, tính đến ngày 15/8, cả nước đã gieo cấy được 1,446 triệu ha lúa mùa, bằng 98% so với cùng kỳ năm trước; thu hoạch được 1,116 triệu ha lúa hè thu. Ước tính chung cả nước, năng suất lúa hè thu năm 2014 đạt 53,3 tạ/ha, tăng so với năm trước 1,2 tạ/ha. Sản lượng lúa hè thu ước đạt 11,3 triệu tấn, tăng hơn 90 nghìn tấn.

8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch XK ước đạt 96,9 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2013; tổng kim ngạch NK ước đạt 95,2 tỷ USD, tăng 12%. Xuất siêu gần 1,7 tỷ USD, bằng 1,75% tổng kim ngạch XK.

Người phát ngôn của Chính phủ cho hay, chúng ta đã kiểm soát kinh tế vĩ mô rất tốt, kiềm chế được lạm phát, giữ được giá trị đồng tiền. Những năm qua, XK chủ yếu từ dòng đầu tư của FDI nhưng 8 tháng đầu năm nay đã có 11% tăng trưởng của khối DN trong nước. Số DN thành lập mới là 47.500  đơn vị. Điều đáng nói là DN mới thành lập lại tăng về số vốn đăng ký hoạt động. Điều đó cho thấy DN có lòng tin để bỏ vốn đầu tư.

Ngoài ra, việc giải ngân ODA so với cùng kỳ năm ngoái đã tăng 41%, trên 3 tỷ USD. Đây là tỷ lệ giải ngân cao so với từ trước tới nay. Tuy nhiên, theo ông Nên, vốn đối ứng của chúng ta lại thấp. Riêng về giao thông thì con số chúng ta cần là 8 ngàn tỷ đồng nhưng đáp ứng của mình chỉ đạt 22%.

Trước thông tin tới đây có khoảng 10 ngàn lao động Trung Quốc đến làm việc ở Formosa Hà Tĩnh, ông Nguyễn Trọng Đàm – Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, không rõ thông tin đó từ đâu ra. Ông Đàm nói việc chấp thuận cho lao động vào làm việc sẽ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định theo tiến độ của dự án. 
Hiện nay, chúng ta đang kiểm soát chặt chẽ về lao động nước ngoài. Đến 27/8, Hà Tĩnh mới cho 2.063 chỉ tiêu được tuyển vào. Mặc dù các nhà thầu đang đề nghị thêm 2.700 chỉ tiêu nữa nhưng Hà Tĩnh chưa chấp thuận. Dự kiến của các nhà thầu từ nay đến 2015 sẽ cần khoảng 4,5 – 5 vạn lao động trong đó có khoảng 8 ngàn lao động nước ngoài.

Phát biểu tại phiên họp của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng những kết quả đạt được trong 8 tháng qua có cơ sở để tin tưởng việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2014. “Nếu nỗ lực, quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp thì mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 5,8% là khả thi”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung vào các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, tái cơ cấu nền kinh tế, hoàn thiện thể chế chính sách; các nhóm giải pháp trong lĩnh vực xã hội; bảo đảm QPAN; tăng cường công tác đối ngoại… Tạo đà phát triển ở mức cao hơn, bền vững hơn trong năm 2015.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ KH-ĐT rà soát, tổng kết, đánh giá và đề xuất loại bỏ các quy hoạch không còn phù hợp, gây tốn kém xã hội, phát sinh tiêu cực, cản trở thị trường, cản trở phát triển.

Theo Thủ tướng, quản lý nhà nước là phải bằng pháp luật, bằng chiến lược, quy hoạch nhưng thực tế chúng ta có quá nhiều quy hoạch không phù hợp và không cần thiết. Trong điều kiện kinh tế thị trường, chúng ta hoặc phải hạn chế và giảm bớt quy hoạch, hoặc cần phải có quy hoạch thì phải theo thị trường.

Về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015, Thủ tướng định hướng phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6,2%; lạm phát tương đương năm 2014 (khoảng 5%); tăng thu ngân sách khoảng 11%; bội chi ngân sách nhà nước khoảng 5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7-2%...

Cũng tại phiên họp, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến về một số đề án, báo cáo quan trọng.

Về ý kiến của Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế, cả trong các cơ quan hành chính cũng như các đơn vị sự nghiệp công lập, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương và Quốc hội. Từ nay đến năm 2016, không tăng thêm biên chế cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, nhất là ở khu vực sự nghiệp công lập và DNNN, trừ trường hợp lập thêm tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và đại diện một số Bộ, ngành đã giải đáp các câu hỏi mà báo chí, dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm