| Hotline: 0983.970.780

Tưng bừng khai mạc Festival Biển Nha Trang 2015

Chủ Nhật 12/07/2015 , 20:08 (GMT+7)

Lúc 20h, ngày 11/7, tại Quảng trường 2/4, TP Nha Trang (Khánh Hòa) Festival Biển Nha Trang 2015 với chủ đề “Hòa Bình và sáng tạo” đã chính thức khai mạc. 

Đến dự có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội.

Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 và VTV4

Festival Biển Nha Trang là lễ hội văn hóa du lịch của tỉnh Khánh Hòa, được tổ chức hai năm một lần và đây là lần thứ 7. Đây là cuộc hò hẹn của người Nha Trang - Khánh Hòa với du khách trong và ngoài nước trong không gian lễ hội bên bờ biển hiền hòa, thơ mộng.

Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2015 có hơn 50 hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng… Trong đó đang lưu ý nhiều hoạt động hướng về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, như Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; Hội thảo khoa học “Văn hóa biển đảo - Nguồn lực phát triển bền vững và giáo dục chủ quyền biển, đảo trong trường học…

Trước lễ khai mạc, từ 17h hàng chục ngàn du khách trong và ngoài nước đã đổ về khu vực đường Trần Phú nơi diễn ra hoạt động chính của lễ hội. Các khán đài đã chất chín không còn chỗ trống.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ VHTT-DL Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh: Festival Biển Nha Trang 2015 không chỉ là sự kiện văn hóa, du lịch, mà còn là hoạt động để chúng ta bày tỏ tình yêu và trách nhiệm với biển, đảo thiêng liêng và trường tồn của Tổ quốc.

Trải qua hàng nghìn năm, ông cha ta đã không quản ngại hiểm nguy và bão táp phong ba, vẫn luôn kiên trì bám biển để giữ lấy từng tấc đất, từng hòn đảo nơi biển xa và truyền lại cho các thế hệ nối tiếp. Vì vậy, trách nhiệm của chúng ta hôm nay là phải bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, làm cho biển giàu hơn và khai thác có hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên biển đảo.

Chương trình đêm khai mạc với chủ đề "Biển xanh-xanh mãi" diễn ra hoàng tráng, lung linh trong gần 90 phút đồng hồ với sự tham gia 160 diễn viên múa và  hơn 700 diễn viên quần chúng. Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã toát lên hình ảnh con người vùng đất Khánh Hòa có truyền thống văn hóa đang trên hành trình vươn mình phát triển thành một đô thị trẻ trung và hiện đại.

Đến 21h45, chương trình khai mạc Festival Biển Nha Trang 2015 khép lại bằng những màn pháo hoa rực rỡ, gây được ấn tượng khó phai trong lòng người dân và du khách.

Chị Nguyễn Thị Hồng, du khách đến TP HCM cảm nhận: “ Đây là năm thứ 3 tôi cùng gia đình đến Nha Trang để tham dự lệ hội Festival Biển.  Festival năm này thật hoành tráng với quy mô lớn. Thành phố trở nên xinh đẹp hơn. Chương trình đêm khai mạc luôn được bổ sung, thay đổi tạo nên sự mới mẻ, điều đó gây cho mình sự tò mò”.

Sau đây là một số hình ảnh tại lễ khai mạc Festival Biển Nha Trang 2015:

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm