| Hotline: 0983.970.780

Tưng bừng lễ hội Hoa Xuân Canh Dần

Thứ Sáu 12/02/2010 , 19:48 (GMT+7)

Đồng loạt 7 Hội chợ hoa tết Canh Dần tại TPHCM đã được khai trương đúng ngày ông Táo lên trời (23 AL) nhằm đáp ứng nhu cầu mua hoa ngày tết của người dân...

Đồng loạt 7 Hội chợ hoa tết Canh Dần tại TPHCM đã được khai trương đúng ngày ông Táo lên trời (23 AL) nhằm đáp ứng nhu cầu mua hoa ngày tết của người dân. Đặc biệt, lần đầu tiên Sở NN-PTNT TP.HCM đứng ra tổ chức hàng trăm gian hàng hoa tại công viên 23/9, giúp cho nhà vườn của các quận huyện có dịp trưng bày, giới thiệu nhiều loại hoa mới lạ, độc đáo…    

Độc đáo tại hội hoa xuân Canh Dần với loại hoa Cát tường mới lạ

Chợ hoa tết, một nét văn hóa đẹp của người dân Việt khi mỗi dịp tết đến, xuân về luôn tạo niềm hứng khởi cho các nghệ nhân và sự háo hức của hàng triệu người dân. Năm nay, TP.HCM tổ chức 7 khu chợ hoa xuân, gồm 3 điểm tại trung tâm thành phố: Công viên 23/9, Gia Định, Lê Văn Tám và 4 điểm tại các quận vùng ven để phục vụ người dân ngoại thành: Công viên Phú Lâm (Q.6), đường Nguyễn Văn Bá (Q.Thủ Đức), đường số 4 trong khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh) và Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng.

Tại gian hàng của nghệ nhân Nguyễn Văn Thành (Chợ Lách, Bến Tre) ở công viên Gia Định, chúng tôi bắt gặp nhiều loại hàng “độc” như kiểng lá màu, kiểng xanh, cau đuôi chồn, kè lá bạc, tỉ phú, oai hùng, dạ lan thanh, sao sáng, kim phát tài. Ông Thành cho biết, giá bán cho các loại kiểng năm nay giảm khoảng 10% do thương lái không “săn” hàng tại vườn mạnh như mọi năm.

Ngoài kiểng, giá các loại cây ăn trái bonsai rủng rỉnh trái như cam, quýt, vú sữa, bưởi, mãng cầu, khế, ớt... có giá từ 50.000 – 200.000 đồng/chậu. Khác với vẻ đẹp uốn lượn, cổ kính của các loại cây kiểng, bonsai, hàng loạt gian hàng rực rỡ sắc màu với hàng trăm loại hoa khác nhau như cúc mâm xôi, cúc Hà Lan, cúc tiger, địa lan, đăng lan, hoa hướng dương, thược dược đỏ, vàng, tím, hoa vạn thọ, hồng và cúc khổng lồ… cũng được trưng bày ngay trong ngày đầu khai mạc. Ấn tượng nhất là những chậu hoa hồng cao từ 1 –1,5m với giá bán 500.000 – 600.000 đồng/chậu và cúc cao trên 2m có giá bán từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/chậu đã gây thích thú cho người xem.

Theo ông Nguyễn Thiện Tịch, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Hoa Lan Cây Cảnh TPHCM, tết năm nay dự kiến có hơn 250 nghệ nhân tham gia Hội thi hoa Lan và hoa Sứ tại chợ hoa Phú Mỹ Hưng, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Đặc biệt, cuộc thi dành cho các loại hoa Sứ sa mạc với chủ đề “Rực rỡ Hoa Sứ” là nét mới đặc sắc nhằm phát triển, phổ biến của loại hoa này tới người dân TPHCM cũng như cả nước. 

Theo ghi nhận của NNVN, năm nay tiếp tục có nhiều chủng loại hoa mới nhập từ nước ngoài làm chợ hoa đa dạng về chủng loại và màu sắc như mai Hà Lan hoa 5 cánh màu trắng (500 – 600.000 đồng/chậu), cây ngũ gia bì lá màu vàng Nhật Bản (700 – 800.000 đồng/cây), hoa xác pháo với chùm hoa đỏ tua tủa, hoa cẩm tú cầu nhiều màu; cây phúc lộc thọ lá xanh, nụ hoa đỏ; mai chỉ thiên, hoa kim đồng; hoa ngọc mai....đã tạo cho các chợ hoa một bức tranh xuân đầy màu sắc.

Đặc biệt, tại chợ hoa công viên 23/9 có riêng khu vực hoa cây kiểng của Hội nông dân TP.HCM với rất nhiều chủng loại hoa mới lạ, rực rỡ. Theo ông Phạm Thiết Hòa, GĐ Trung tâm tư vấn hỗ trợ nông nghiệp (Sở NN-PTNT TP.HCM), năm nay lần đầu tiên Thành ủy và UBND TP chỉ đạo cho Sở NN-PTNT đứng ra huy động và tổ chức gồm trên 100 gian hàng dành cho trên 500 hộ nông dân nhà vườn của tất cả các quận huyện trưng bày nhiều loại hoa kiểng các loại độc đáo mới lạ. Trao đổi với PV NNVN, bà Huỳnh Thị Kim Cúc, GĐ Trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng- vật nuôi TP.HCM cho biết: Ngay trong dịp tết này, Trung tâm đã kịp chuẩn bị trên 200 chậu hoa Cát Tường (gồm các loại giống) để phục vụ người dân thưởng thức nét đẹp lung linh kỳ diệu của loại hoa mới thuộc vùng ôn đới.  

Đây là loại hoa mới, với quan niệm sẽ mang lại mọi điều may mắn, nhất là trong những ngày xuân về mà Trung tâm đã nghiên cứu thành công giống hoa này tại vùng nhiệt đới. Ngoài ra, loại hoa Dã Yến Thảo (còn có tên Dạ Yên Thảo) cũng rất có giá trị kinh tế đã được Trung tâm nghiên cứu thành công và hiện đang hoàn thiện quy trình của hai loại hoa này để chuyển giao cho người dân các địa phương trồng.         

Tại hội chợ hoa Canh Dần năm nay, loại hao “ông hoàng ngày Tết” - mai vàng cũng được trưng bày ở những vị trí rộng rãi, thuận lợi nhất tại các chợ hoa Xuân. Ngoài ra, hoa đào miền Bắc cũng bắt đầu xuất hiện, đa số được vận chuyển từ Đà Lạt, Hà Nội, Nam Định, Hải Dương vào. Trong số này, đào Bắc vẫn luôn là hàng “độc” vì chất lượng trội hơn, hoa to và thường nở vào đúng mấy ngày Tết. Giá một cây đào tuyển miền Bắc cao trên 1m có giá bán từ 4 - 10 triệu đồng tùy thế và kích cỡ.

Một số hình ảnh do PV NNVN ghi lại: 

Hoa Cát Tường đang đem ra trưng bày tại hội chợ hoa TP

Đây là loại hoa mới, với quan niệm sẽ mang lại mọi điều may mắn, nhất là trong những ngày xuân về

Hoa Cát tường là loài hoa thuộc vùng ôn đới

Khu trưng bày hàng hoa của HND TP

Cổng Chợ hoa Công viên 23/9 xuân Canh Dần

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm