| Hotline: 0983.970.780

Lễ trao giải Emmy lần thứ 69:

Vầng hào quang được trao cho các 'chính khách'

Thứ Hai 18/09/2017 , 14:18 (GMT+7)

Ngày 18/9, hàng loạt ngôi sao nổi tiếng của giới truyền hình đã hội tụ tại lễ trao giải Emmy lần thứ 69 tổ chức tại "thành phố của những thiên thần" Los Angeles, Mỹ với sự dẫn dắt của diễn viên hài Stephen Colbert. 

Julia Louis-Dreyfus đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài kịch trong phim “Veep”

Năm nay là năm đầu tiên bất kỳ sản phẩm truyền hình nào cũng có cơ hội đoạt tượng Vàng danh giá khi mà những "thanh nam châm hút giải" như "Downtown Abbey" đã không còn là "nam châm vĩnh cửu" và "Games of Thornes" không được tham gia vì khởi động mùa mới quá muộn.

Đây cũng là mùa giải chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa nhiều chương trình truyền hình mới ra mắt mùa đầu như "Westworld,"của HBO, "The Handmaid's Tale" của Hulu và "Stranger Things"của Netflix, 3 chương trình đã giành được hơn 10 giải thưởng trong lễ trao giải Nghệ thuật sáng tạo Creative Arts Emmys tổ chức cuối tuần qua. 

Ngoài ra, năm nay các chương trình được xây dựng với nội dung dựa trên các chủ đề chính trị được dự đoán sẽ có cơ hội giành giải cao trong bối cảnh đời sống chính trị "xứ sở cờ hoa" có nhiều diễn biến dưới thời Tổng thống Donald Trump. 

Và đúng như dự đoán, ở hạng mục phim Hài kịch, "Veep", loạt phim hài chính trị do HBO sản xuất, đã vượt qua các ứng cử viên khác để giành ngôi cao nhất.

“Veep" xoay quanh câu chuyện hài hước về người phụ nữ thanh lịch nhưng hay gặp vận rủi, trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Mỹ. Julia Louis-Dreyfus, nữ chính của "Veep" nghiễm nhiên rinh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, thể loại hài kịch trong khi hạng mục giải này dành cho nam thuộc về Donald Glover trong "Atlanta". Nam diễn viên Alec Baldwin đã giành một tượng vàng Emmy cho Diễn viên Nam phụ xuất sắc thể loại hài kịch nhờ hóa thân thành Tổng thống trong loạt chương trình "Saturday Night Life". 

Nam diễn viên Donald Glover giành giải nam diễn viên chính xuất sắc thể loại phim hài với vai diễn trong "Atlanta"

Trong khi đó, The "Handmaid's Tale" của Hulu nhận giải Loạt phim chính kịch hay nhất. Phim xoay quanh câu chuyện viễn tưởng về tương lai của nước Mỹ dưới nền cộng hòa Gilead, khi phụ nữ bị đàn áp và biến thành nô lệ. Nữ chính của loạt phim Elizabeth Moss cũng trở thành Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại này, trong khi nữ phụ Ann Dowd là Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Loạt phim truyền hình này cũng đoạt các giải biên kịch, đạo diễn phim chính kịch hay nhất. Nam chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch thuộc về Sterling K. Brown trong "This is Us".

"Big Littles Lies", phim ngắn xuất sắc nhất Emmy 69 cũng mang về cho nữ chính Nicole Kidman giải Nữ chính xuất sắc nhất thể loại phim ngắn đồng thời được xướng tên ở cả giải biên kịch và đạo diễn xuất sắc nhất của thể loại này. Giải nam chính xuất sắc nhất thể loại này vinh danh Riz Ahmed của "The Night Of" 
"Saturday Night Live" lại tiếp tục về đầu trong hạng mục Chương trình hài tạp kỹ, hay nhất trong khi giải Chương trình truyền hình thực tế hay nhất thuộc về "The voice", còn "Last Week Tonight with John Oliver" ẵm giải Chương trình đàm thoại đêm khuya hay nhất.

Nam tài tử gạo cội Alec Baldwin đoạt tượng vàng Emmy cho vai diễn trong "Saturday Night Life"
Nữ diễn viên Elizabeth Moss được trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch
Nam diễn viên Sterling K. Brown được vinh danh ở thể loại chính kịch
Siêu sao Nicole Kidman đoạt cú đúp tại Giải Emmy năm nay

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm