| Hotline: 0983.970.780

Vào cuộc hỗ trợ

Thứ Sáu 01/03/2013 , 10:31 (GMT+7)

Trước tình hình dịch bệnh tôm nuôi đang diễn biến phức tạp, một số Cty SXKD thuốc thú y thủy sản đã tích cực vào cuộc hỗ trợ nông dân.

Trước tình hình dịch bệnh tôm nuôi đang diễn biến phức tạp, một số Cty SXKD thuốc thú y thủy sản đã tích cực vào cuộc hỗ trợ nông dân.

Trong thời gian qua, tình hình nuôi tôm đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là hội chứng chết sớm (EME) hay hoại tử gan tụy cấp tính (AHPNS) đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến đời sống của nông dân. Có rất nhiều nguyên nhân được đưa ra nhưng không có nguyên nhân gây bệnh khả nghi nào được xác minh đối với hội chứng EMS.

Vì vậy, Cty TNHH Sitto Việt Nam cũng chuẩn bị nhiều chương trình thiết thực nhằm hỗ trợ và giúp đỡ cho bà con trong vụ nuôi mới, đặc biệt đối phó với hội chứng chết sớm (EMS). Cty sẽ tổ chức nhiều chương trình hội thảo để tuyên truyền rộng rãi về quy trình nuôi tôm mới, giải pháp phòng và trị bệnh hiệu quả nhất. Tăng cường hoạt động tư vấn tại ao nuôi và tại hệ thống phòng xét nghiệm trong các vùng nuôi trọng điểm để tư vấn giải pháp nhanh và kịp thời. Bên cạnh đó, không ngừng nghiên cứu và cung cấp cho thị trường những sản phẩm mới, chất lượng cao và phù hợp với điều kiện nuôi.

Ông Lê Quý Lâm, GĐ Cty TNHH Sando (TP.HCM) cho biết: 2012 được xem là một năm khó khăn nhất đối với những người nuôi tôm nước lợ do dịch bệnh xảy ra trên diện rộng. Hiện tượng tôm bị chết sau khi thả 15 - 40 ngày với biểu hiện gan tụy bị teo tập trung ở ĐBSCL và các tỉnh duyên hải miền Trung gây thiệt hại lớn. Đây là vấn đề hết sức phức tạp, chưa tìm được giải pháp khắc phục. Kinh nghiệm của các nước là cần kiểm soát chặt chẽ các yếu tố đầu vào, khi phát hiện khu vực nào xảy ra hiện tượng tôm bị hoại tử gan tụy thì phải khẩn trương khoanh vùng, xử lý hóa chất tiêu diệt triệt để không cho phát tán ra ngoài.

Cty TNHH Sando khuyến cáo bà con nuôi tôm để có được mùa bội thu, khống chế dịch bệnh phải xử lý kỹ các yếu tố đầu vào như nguồn nước, trang thiết bị nuôi… bằng chế phẩm GUARSA. Đây là chế phẩm sát trùng thế hệ mới với hoạt lực cực mạnh, phổ tác động rộng, không ảnh hưởng đến hệ động vật phù du trong môi trường nuôi cũng như lượng oxy hòa tan, không tạo khí độc và không tồn lưu trong ao nuôi.

Ngoài ra, Cty còn có sản phẩm WUNMID trong TOP 100 sản phẩm vàng tiêu biểu nhất VN 2012 giúp bảo vệ đàn tôm trong vùng có dịch… Cty có những chính sách hỗ trợ người nuôi tôm các sản phẩm chuyên dùng có chất lượng cao.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm