| Hotline: 0983.970.780

Vì sao “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” cháy vé?

Thứ Hai 12/01/2015 , 10:42 (GMT+7)

Trái với dự đoán của các nhà chuyên môn, bộ phim tài liệu “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” (đạo diễn Nguyễn Thị Thắm) đã làm nên cơn sốt phòng vé không thua gì các phim điện ảnh ăn khách.

Đặc biệt, khi đây lại là một thể nghiệm mới theo phong cách phim tài liệu trực tiếp (Atelier Varan), mở ra sự hứa hẹn về tương lai khả quan cho con đường ra rạp của phim tài liệu Việt Nam.

Thể nghiệm mới

Ngay khi CGV Art House (Hệ thống rạp chiếu dành cho các bộ phim mang tính nghệ thuật) chính thức đi vào hoạt động, bộ phim “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” đã "cháy" vé tại hai điểm công chiếu là CGV Parkson Paragon (TP.HCM) với 7 suất chiếu/ngày và CGV Hồ Gươm Plaza (Hà Nội) với 4 suất chiếu/ngày.

Hiện tại, Ban quản lí CGV Hồ Gươm Plaza đang lên kế hoạch bổ sung thêm các suất chiếu vào ngày cuối tuần cho bộ phim này, nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả.

Nhiều người trong nghề lí giải sự thành công phòng vé của bộ phim nằm ở chủ đề “hot” giới tính. Tuy nhiên, như chính đạo diễn của bộ phim lên tiếng: “Bộ phim thu được thắng lợi về doanh thu phần nhiều do cách phát hành phim rất mới của Cty Hãng phim Xanh TNHH-Cn (do nữ diễn viên Hồng Ánh làm giám đốc). Bởi lẽ, chưa có tiền lệ phát hành với phim tài liệu ở Việt Nam, và đây lại là phim của một đạo diễn độc lập”.

"Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng" kể về hành trình của một đoàn hát gồm những người chuyển giới. Nhân vật chính là Bích Phụng, một người đồng tính nam ngoài 40 tuổi mang căn bệnh  HIV. Phụng cùng đoàn hát của mình rong ruổi trình diễn tại khu vực Nam Trung Bộ để mưu sinh trong điều kiện hết sức khó khăn.

Nữ đạo diễn này cho biết thêm, “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” vốn là bộ phim tài liệu mang nhiều tính thể nghiệm về cách làm phim mới, vốn xa lạ với khán giả trong nước. Vì vậy, Hãng phim Xanh chọn cách phát hành độc lập (không thông qua hệ thống rạp chính thống) tại các điểm chiếu của CGV Art House.

Với cách phát hành này, bộ phim sẽ được chiếu lưu động tại những địa điểm chiếu phim bán chuyên nghiệp bằng giá vé thấp (40.000 đồng).

Ngoài ra, công tác truyền thông và quảng bá của bộ phim cũng thiên về cách tiếp cận gần gũi với công chúng bằng các buổi giao lưu với đoàn làm phim tại các buổi công chiếu và các kì liên hoan phim.

Vẫn chỉ là hiện tượng?

Trong bối cảnh điện ảnh tài liệu thường lép vế trước phim truyện điện ảnh thì hiện tượng này đang tạo nên một làn sóng mới cho đời sống nghệ thuật thứ Bảy.

“Các bước ra rạp của bộ phim quá hay, quá phù hợp với bối cảnh của hệ thống rạp chiếu hiện nay. Phim sẽ tốt hơn nếu có phụ đề bằng chính tiếng Việt, vì tiếng nói thu trực tiếp đã có phần khó nghe, nhất là cách phát âm của người miền Nam khi thủ thỉ hay cao giọng lại càng gây khó cho người xem. Mà những lời họ nói lại thật là đáng nghe”, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, thành viên Hội đồng duyệt phim quốc gia.

Nhưng con số về sự thành công như trên là rất hiếm hoi. Đặc biệt khi tham chiếu lại con số 17 bộ phim tài liệu mà Hãng Phim Tài liệu & Khoa học Trung ương SX trong năm qua đều không có cơ hội ra rạp.

Bà Phạm Thị Tuyết, Giám đốc Hãng phim Tài liệu & Khoa học Trung ương, cho biết: “Tại các nước có nền điện ảnh nghệ thuật phát triển như Pháp, Đức, Hà Lan… thì việc SX phim tài liệu là sự liên kết chặt chẽ giữa đạo diễn và các nhà SX, nhà phát hành cùng các kênh truyền hình, hệ thống rạp phim để tạo thành một guồng máy.

Trong đó liên quan tới vấn đề ngân sách và gu của từng rạp chiếu, kênh truyền hình để tạo nên lộ trình thích hợp và đầy hứa hẹn cho một bộ phim tài liệu.

Tuy nhiên, với chính sách của các rạp chiếu phim nước ta, việc liên kết này rất khó thực hiện.

Chúng ta thường đổ lỗi cho cách làm phim lạc hậu hay nội dung không mới lạ, nhưng khâu phát hành kém mới chính là bức tường ngăn cách phim tài liệu đến với khán giả”.

Tuy nhiên, nhà quản lí này cũng lạc quan cho rằng cơn sốt phòng vé vừa qua là tín hiệu để chúng ta có thể mơ về một tương lai cháy vé của phim tài liệu điện ảnh, nếu tài năng được song hành cùng chính sách.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm