| Hotline: 0983.970.780

Vinacas quyết liệt cải tạo vườn điều

Thứ Tư 11/02/2015 , 10:06 (GMT+7)

Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định: “Ghép cải tạo vườn điều là con đường khôn ngoan và hiệu quả nhất hiện nay”.

Năm 2014 qua đi, ngành điều Việt Nam đã để lại những ấn tượng hết sức tốt đẹp khi lọt vào danh sách những mặt hàng chủ lực có kim ngạch XK đạt trên 2 tỷ USD; còn với người nông dân trồng điều cũng có một năm được mùa, được giá.

Năm 2014, Bộ NN-PTNT cũng đánh giá cao nỗ lực và trách nhiệm của Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) khi đầu tư dự án ghép cải tạo vườn điều cho người nông dân, mở ra hướng đi mới giúp vực dậy ngành SX điều trong thời gian tới…

Năm kỷ lục của ngành điều

Ông Đặng Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Vinacas vui mừng cho biết: Năm 2014 là năm thành công nhất của ngành điều Việt Nam về XK với tổng công suất chế biến đạt 1,2 triệu tấn, bao gồm 500 nghìn tấn điều thô trong nước và 700 nghìn tấn điều thô nhập khẩu; XK trên 300 nghìn tấn nhân điều với kim ngạch XK 2 tỷ USD, cộng thêm các sản phẩm phụ như dầu vỏ hạt điều và các sản phẩm giá trị gia tăng (điều chiên muối, tẩm gia vị, bánh kẹo điều…) thì tổng kim ngạch XK đạt 2,2 tỷ USD.

Hạt điều Việt Nam đã đến trên 50 thị trường khắp thế giới và không phụ thuộc chính vào bất cứ thị trường XK nào. Những quốc gia nhập khẩu nhân điều Việt Nam lớn nhất gồm có Mỹ (30% thị phần), EU (25%), Trung Quốc (20%)…

Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đứng thứ nhất thế giới về XK điều nhân năm thứ 9 liên tiếp, năm thứ 4 liên tiếp đạt giá trị XK trên 1 tỷ USD và đây là năm đầu tiên đạt giá trị XK trên 2 tỷ USD.

Như vậy, năm 2014 điều thuộc nhóm ngành nông sản XK chủ lực của VN, chỉ đứng thứ 4 sau lúa gạo, cao su, cà phê; nhưng theo đánh giá của các chuyên gia ngành nông nghiệp, hàm lượng KH-CN trong chế biến và giá trị gia tăng của sản phẩm điều thì đứng ở vị trí số 1 trong các ngành nông sản.

Năm 2014 cũng chứng kiến Vinacas nỗ lực cùng các địa phương tổ chức hỗ trợ nông dân trồng điều, liên kết SX và XK điều theo Quyết định 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hướng tới xây dựng chuỗi ngành hàng bền vững, Vinacas đang tổ chức, vận động các DN tham gia liên kết xây dựng vùng nguyên liệu, hỗ trợ đầu tư, hướng dẫn nông dân SX và bao tiêu sản phẩm. Vinacas cũng đẩy mạnh cung cấp thông tin thị trường cho người SX; đề xuất hình thành “Quỹ bảo hiểm ngành hàng” và lộ trình bắt buộc các DN phải liên kết với vùng nguyên liệu.

Các hoạt động cụ thể gồm: Triển khai dự án ghép cải tạo vườn điều tại Bình Phước, Đồng Nai; hỗ trợ thuốc trừ sâu phòng trừ dịch bệnh tại Bình Phước; tổ chức Lễ tuyên dương nông dân trồng điều giỏi; tổ chức ký kết ghi nhớ, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm…

Tổng lực ghép cải tạo

Chính những thành công vượt bậc của ngành chế biến, XK điều và nỗ lực không mệt mỏi của Vinacas trong việc hỗ trợ nông dân SX hiệu quả hơn, bền vững hơn đã khiến lãnh đạo Bộ NN-PTNT có ý kiến ghi nhận.

Vào tháng 12/2014, đích thân Bộ trưởng Cao Đức Phát đã xuống tận vườn các hộ nông dân tham gia dự án ghép cải tạo vườn điều (do Vinacas thực hiện) tại huyện Bù Gia Mập, Bình Phước để tham quan và tìm hiểu cách làm hay, sáng tạo của bà con nông dân.

Sau đợt thị sát này, Bộ trưởng đã có những chỉ đạo hết sức quyết liệt, nội dung trọng tâm là trong năm 2015 sẽ đưa ra hàng loạt giải pháp để từng bước vực dậy ngành SX điều, đặc biệt là công tác cải tạo vườn. Bộ trưởng khẳng định: “Ghép cải tạo vườn điều là con đường khôn ngoan và hiệu quả nhất hiện nay”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo này, các đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT và các địa phương sẽ phối hợp, quyết tâm thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao năng suất, chất lượng, mang lại lợi ích cao hơn cho nông dân và góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Trong đó, giải pháp ghép cải tạo vườn bằng cách hướng dẫn nông dân dùng chính những cây điều năng suất cao trong vườn để thực hiện ghép trẻ hóa là giải pháp tối ưu. Cách làm này không cần đầu tư lớn nhưng giúp rút ngắn quá trình tăng năng suất, chất lượng vườn điều (thay vì tổ chức tái canh tập trung); đồng thời vẫn đảm bảo cho nông dân có nguồn thu đều đặn trong quá trình cải tạo.

Trong quý I/2015, Cục Trồng trọt và Cục BVTV được lãnh đạo Bộ NN-PTNT giao nhiệm vụ phải ban hành “Tiêu chí và quy trình bình chọn cây đầu dòng” và “Quy trình thâm canh, ghép cải tạo vườn điều”. Đồng thời, lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu điều chỉnh lại dự án khuyến nông theo định hướng trên nhằm hướng dẫn nông dân ghép cải tạo, trẻ hóa vườn điều nhanh và bền vững.

Dự kiến, trong năm 2015, Vinacas sẽ triển khai khoảng 200 điểm ghép cải tạo vườn điều (100 điểm do Bộ NN-PTNT cấp kinh phí và 100 điểm do Vinacas đối ứng nhân thêm). Các mô hình ghép cải tạo này sẽ trở thành hạt nhân tại các vùng trồng điều trọng điểm, thu hút nông dân tham quan, học hỏi kinh nghiệm, từ đó tạo đà triển khai ghéo cải tạo rộng khắp trên cả nước.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm