| Hotline: 0983.970.780

Xây bể thu gom bao bì thuốc BVTV

Thứ Hai 20/01/2014 , 11:16 (GMT+7)

Hội Nông dân các địa phương ở Khánh Hòa đã xây dựng mô hình bể thu gom bao bì thuốc BVTV trên đồng ruộng phát huy hiệu quả, nông dân ngày càng nâng cao ý thức được bảo vệ môi trường.

Hội Nông dân các địa phương ở Khánh Hòa đã xây dựng mô hình bể thu gom bao bì thuốc BVTV trên đồng ruộng phát huy hiệu quả, nông dân ngày càng nâng cao ý thức được bảo vệ môi trường.

Trên cánh đồng thôn Lạc An, xã Ninh Thọ, huyện Ninh Hòa chúng tôi thấy bờ ruộng, kênh mương sạch sẽ, bởi nông dân đã ý thực được bỏ rác tập trung vào các bể xi măng được đặt sẵn. Thôn Lạc An SX khoảng 120 ha lúa, mỗi năm ước tính có trên 100 - 200 kg/vỏ, chai bao bì thuốc BVTV sử dụng thải ra môi trường. Vì vậy công tác định hướng các giải pháp để xử lý loại chất thải nguy hại trên địa bàn được lãnh đạo các cấp quan tâm.

Ông Đỗ Công Tân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Thọ cho biết, lâu nay nông dân có thói quen phun thuốc BVTV thải ra môi trường xuống các kênh mương, suối mà chưa chú trọng việc thu gom và xử lý khiến môi trường đất, nước bị ô nhiễm. Để chủ động địa phương đã xây dựng 15 bể (có giá 150 ngàn đồng/bể); chiều cao khoảng 0,5 m; đường kính từ 0,6 m nhằm thu gom bao bì thuốc BVTV tại ruộng. Vị trí đặt các bể chứa bao bì chất thải là ở những điểm gần nguồn nước (kênh, mương), nơi người dân thường pha thuốc trừ sâu, nơi dễ thấy, thuận tiện cho thu gom rác thải.


Cánh đồng thôn Lạc An đều đặt bể thu gom rác nông nghiệp

“Chúng tôi khuyến cáo bà con khi dùng các chai lọ, túi ni lông, bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng, không vứt bừa bãi như trước mà tập trung cho vào bể, sau đó có bộ phận bảo vệ môi trường của chi hội nông dân thôn thu gom đưa đến nơi xử lý chất thải. Nhờ bà con ý thức được bỏ rác đúng nơi quy định cho nên ruộng đồng giờ đây không còn rác thải”, ông Tân nói.

Nông dân Nguyễn Văn Tiến, một người trồng lúa có thâm niên hơn 20 năm nhận xét: “Môi trường trên đồng ruộng của thôn trước kia ô nhiễm bởi mùi bốc ra từ vỏ thuốc BVTV do bà con vứt rác ngổn ngang trên bờ ruộng, dưới các kênh mương. Nhưng điều dễ nhận thấy là từ ngày đặt bể thu gom rác tập trung đã không còn ô nhiễm, không khí trở nên trong lành, bà con thường xuyên ra đồng thăm ruộng hơn”.

Tại cánh đồng lúa thôn Thanh Minh 2, xã Diên Lạc (Diên Khánh) nông dân cũng đã quan tâm bảo vệ môi trường. Cứ cách khoảng 50 m lại có một bể gom rác nông nghiệp. Qua 6 tháng triển khai, Hội Nông dân xã Diên Lạc đã xây dựng 30 bể chứa thuốc trừ sâu, rác thải nông nghiệp và giao cho các tổ tại thôn quản lý. Chính vì vậy người dân cũng ý thức hơn sau khi sử dụng thuốc BVTV, bỏ vỏ lọ, bao, bì các loại đúng nơi quy định, khắc phục tình trạng ô nhiễm...

Ông Bùi Hà Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Diên Lạc cho biết, để thu rom rác thải nông nghiệp chi hội đã thành lập 4 tổ với 28 thành viên. Sau khi thu gom rác tại các bể, tổ cử người chuyển rác thải về bãi tập kết rác của xã để tiêu hủy. Các cánh đồng ở thôn Thanh Minh trở nên sạch đẹp hơn. Hiểu được lợi ích, ý nghĩa của mô hình này, nên hàng tháng người dân địa phương tự đóng góp kinh phí để duy trì, số hộ tham gia ngày càng nhiều. Cho đến nay đã có 404 hộ đăng ký thực hiện mô hình, tăng nhiều so mới ngày thành lập.

Xem thêm
Lưu ý khi bón phân cho cây mía ở vùng đất phụ thuộc vào ‘nước trời’

Miền Trung và khu vực giáp ranh đã bắt đầu vào vụ mía mới 2023 - 2024, giá mía khởi sắc khiến bà con nơi đây thêm phần phấn khởi với loài cây lắm 'truân chuyên' này...

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm