| Hotline: 0983.970.780

Xây Trung tâm Nghề cá lớn Khánh Hòa

Thứ Năm 04/06/2015 , 06:12 (GMT+7)

Đoàn công tác Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng Vũ Văn Tám dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về chủ trương xây dựng Trung tâm Nghề cá lớn (TTNCL) tại cảng cá Đá Bạc, TP Cam Ranh.

Theo Cty CP Tư vấn đầu tư Susan (TP.HCM), dự án TTNCL tại cảng cá Đá Bạc (TP Cam Ranh) có mô hình tương tự với Cảng cá Busan (Hàn Quốc) - một trong những cảng cá hiện đại và bảo đảm môi trường nhất châu Á hiện nay.

Về diện tích, dự án cảng cá Busan tương đương với TTNCL tại Khánh Hòa, khoảng 46 ha, trong đó diện tích mặt đất hơn 15 ha, còn lại là mặt nước.

Theo tính toán của đơn vị tư vấn, tổng vốn đầu tư của dự án TTNCL là 1.564 tỷ đồng, được huy động vốn từ nguồn vốn mục tiêu trung ương, vốn ODA, ngân sách địa phương và vốn xã hội hóa. Trong đó, vốn xây dựng các hạng mục công trình chiếm 1.008 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, TTNCL sẽ có các hạng mục cơ bản như cầu cảng, khu đấu giá hải sản, khu chứa đông lạnh, bãi đỗ xe và nhà quản lý…Sau khi hoàn thành, dự án không chỉ trở thành nơi giao thương hải sản trong nước, còn là trung tâm xuất nhập khẩu hải sản quy mô khu vực.

Ông Đào Công Thiên, PCT UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đây là dự án trọng điểm gắn với chiến lược phát triển kinh tế biển của Nhà nước. Vai trò của dự án cực kỳ quan trọng nên phải cẩn trọng từ khâu quy hoạch có tầm nhìn đến phê duyệt các dự án thành phần. Hiện tiêu chí xây dựng cảng cá đã có, nhưng đối với TTNCL là một dự án đặc biệt, tiêu chí phải cao hơn các cảng cấp 1 nên ngay từ bây giờ phải có những đánh giá cụ thể, kỹ lưỡng khi làm.

Cũng theo ông Thiên, tỉnh Khánh Hòa quyết tâm làm dự án này không phải làm cho tỉnh mà làm cho cả nước. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là nguồn vốn đầu tư được huy động từ nhiều nguồn nhưng chưa biết nguồn nào chính, khả thi và nhanh nhất có thể.

16-08-12_phoi-cnh-trung-tm-nghe-c-lon-khnh-ho
Phối cảnh Trung tâm nghề cá lớn Khánh Hòa

Theo kế hoạch, dự án TTNCL sẽ được triển khai 2 giai đoạn, từ 2016 - 2017 xây một số hạng mục chính như nâng cấp tuyến đường vào khu TTNCL; san lấp biển, xây dựng đường giao thông, hạ tầng cấp điện, nước; nâng cấp Cảng cá Đá Bạc…
Từ 2017 - 2018 tiếp tục san lấp biển, xây dựng cầu, bến cho tàu cá; cầu, bến khai thác cá ngừ; khu đóng mới và sửa chữa tàu thuyền; khu nhà làm việc của Ban quản lý cảng, hải quan, kiểm soát biên phòng và các cơ quan quản lý khác.

Ông Thiên kiến nghị Bộ NN-PTNT có ý kiến với Chính phủ phê duyệt nâng cấp cảng cá Đá Bạc trở thành cảng cá loại 1. Vốn xây dựng TTNCL nhất thiết phải sử dụng ngân sách nhà nước mới chủ động triển khai nhanh. Bởi thực tế kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn ODA thời gian qua cho thấy các dự án triển khai rất chậm, vì mất thời gian đối tác đi khảo sát, thẩm định.

Hơn thế, TTNCL có nhiều dự án thành phần, hạng mục nào đầu tư tiền ngân sách, cái nào vốn ODA thì phải phân định rõ ràng chứ không thể chờ nhau. Nếu vậy thì dự án chưa biết khi nào triển khai.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Minh Hải, PGĐ Sở KH-ĐT Khánh Hòa đề nghị, cần có quy hoạch tổng thể toàn bộ dự án để được nhận nguồn vốn đầu tư công, dễ trong đầu tư các hạng mục thành phần. Bởi dự án có vốn đầu tư công hiện nay nếu trên 1 triệu USD phải trình Chính phủ phê duyệt. Đối chiếu với dự án TTNCL tại cảng cá Đá Bạc, đa phần các dự án thành phần đều trên 1 triệu USD nên mỗi lần làm "phải xin", không chủ động phê duyệt đầu tư và tốn thời gian.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám cho biết, về cơ bản Bộ đồng ý với ý tưởng quy hoạch của đơn vị tư vấn. Tuy nhiên, do đây là TTNCL đầu tiên của cả nước được triển khai thí điểm nên phải xem xét kỹ các hạng mục.

Về nguồn vốn đầu tư sẽ được ưu tiên, bởi dự án này đã được Chính phủ phê duyệt tổng thể. Bộ NN-PTNT sẽ giao cho tỉnh làm chủ đầu tư và phê duyệt các dự án TTNCL sau khi có ý kiến thẩm định từ Bộ NN-PTNT và các bộ ngành liên quan. Đề nghị tỉnh sớm quy hoạch chi tiết, cắm mốc dự án và triển khai giải phóng mặt bằng...

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm