| Hotline: 0983.970.780

XK gạo sang Philippines: "Bỏ thì thương, vương thì tội"

Thứ Sáu 16/05/2014 , 07:16 (GMT+7)

Đến nay, dù việc thực hiện giao hàng cho Philippines mới chỉ bắt đầu, nhưng nhiều DN được ủy thác XK gạo đã phải lắc đầu, trả lại hợp đồng./ Việt Nam trúng thầu cung cấp 800.000 tấn gạo cho Philippines

Sau khi Việt Nam trúng thầu 800 ngàn tấn gạo bán sang Philippines, Báo NNVN đã có bài viết cảnh báo nguy cơ thua lỗ từ lô hàng này do trúng thầu giá thấp. 

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, từ tháng 5 đến tháng 8/2014, mỗi tháng, các DN lương thực sẽ phải giao cho phía Philippines 200 ngàn tấn gạo.

Vì thế, ngay từ những ngày đầu tháng 5, nhiều DN đã nhận được hợp đồng ủy thác XK gạo sang Philippines. Tuy nhiên, khi nhận được hợp đồng ủy thác, phần lớn các DN gạo đều lắc đầu, ngán ngẩm bởi giá trúng thầu quá thấp so với giá thị trường hiện tại.

Chẳng hạn, Cty TNHH Việt Hưng (Tiền Giang), nhận được hợp đồng ủy thác của TCty Lương thực Miền Nam với giá FOB (giao tại cảng Sài Gòn) chỉ là 370,05 USD/tấn.

Một công ty khác (xin không nêu tên), nhận được hợp đồng ủy thác với giá trúng thầu còn thấp hơn khi chỉ ở mức 367 USD/tấn…

So với mức giá thị trường của gạo 15% tấm hiện nay (khoảng 390 USD/tấn), thì rõ ràng nếu thực hiện các hợp đồng ủy thác nói trên, những công ty này sẽ bị lỗ nặng.

Ông Nguyễn Văn Đôn, GĐ Cty TNHH Việt Hưng cho hay, với hợp đồng ủy thác, so với giá thị trường hiện nay, thì nếu thực hiện, mỗi kg gạo sẽ khiến Cty của ông bị lỗ 300 đ/kg.

Một chuyên gia trong ngành gạo ở ĐBSCL phân tích cụ thể: Vào thời điểm đấu thầu gạo sang Philippines, do giá gạo hàng hóa trong nước bị giảm nhiều bởi quy định xiết tải trọng xe, thì giá trúng thầu khi ấy sẽ giúp DN lời được một chút.

Nhưng giờ đây, khi đường gạo đi lên biên giới phía Bắc đã thông trở lại, nhu cầu gạo 15% tấm từ Trung Quốc đang kéo giá gạo hàng hóa ở ĐBSCL tăng lên, thì bán gạo với giá trúng thầu sang Philippines đừng mong lợi nhuận, nếu không muốn nói là lỗ.

Trong tháng 5 và 6, nhiều khả năng các lô hàng giao cho Philippines sẽ bị lỗ. Chỉ những lô gạo nào dựa vào nguồn gạo đã có sẵn trong kho từ trước thì còn lãi chút đỉnh, nhưng vẫn lỗ so với giá thị trường. May ra tới tháng 7, khi lúa hè thu dồi dào vì thu hoạch chính vụ, giá lúa gạo giảm nhiều, những lô gạo sang Philippines mới
bớt thua lỗ.

Chuyên gia này cho hay, giá thành gạo 15% tấm tại kho hiện đã ở mức 8.200 đ/kg. Nếu đưa xuống tàu ở TP HCM, chưa tính bao bì, giá thành lên khoảng 8.320 đ/kg.

Vì thế, ngay cả giá gạo 15% tấm đi Trung Quốc hiện ở mức 390 USD/tấn, cũng chỉ là mức giá hòa vốn, thì giá gạo trúng thầu sang Philippines mà nhiều lô chỉ ở mức 367- 370 USD/tấn sẽ khiến cho DN lỗ là cái chắc.

Mặt khác, những điều kiện khắt khe, chưa từng có trước đây trong việc đưa gạo sang Philippines, giờ xuất hiện trong các phụ lục hợp đồng cũng khiến các DN được ủy thác XK e ngại. Chẳng hạn nếu lô gạo nhiều hơn 1% tấm, DN sẽ bị phạt 3 USD/tấn, nhiều hơn 10% tấm DN bị phạt 30 USD/tấn …

Một DN than: “Nhận những hợp đồng XK ủy thác, nếu lỗ một chút so với giá thị trường, chúng tôi cũng vẫn sẵng sàng thực hiện.

Nhưng với những điều kiện khắt khe như thế mà lại phó thác hết cho nhà XK ủy thác, thì không ai dám làm vì không chắc giao gạo rồi có đòi được tiền hay không.

Trong khi đó, đưa gạo đi Trung Quốc vừa được giá cao hơn nhiều, lại không phải đối mặt với những điều kiện khắt khe như thế”.

Ông Nguyễn Văn Đôn thẳng thắn: “Trước đây, chúng tôi cũng đã nhiều lần thực hiện các hợp đồng XK ủy thác, cũng có lúc lời, có lúc lỗ.

Nhưng làm ăn là vậy, nên không thành vấn đề. Còn lần này, không những giá quá thấp mà điều kiện ràng buộc lại khắt khe quá, và bắt buộc mình phải đảm bảo được hết các điều kiện đó cho tới khi đưa gạo vào tận trong kho bên Philippines, thì mình làm sao nổi? Mà nếu không đảm bảo được bất kỳ một điều kiện nào đó, nhà XK ủy thác sẽ bị phát rất nặng”.

Chính vì giá trúng thầu hiện đang quá thấp so với giá thị trường, lại kèm thêm nhiều điều kiện khắt khe, nên nhiều DN gạo ở ĐBSCL, sau khi nhận được hợp đồng ủy thác từ các đơn vị trúng thầu, đã kiên quyết từ chối.

Cty TNHH Việt Hưng đã có văn bản gửi TCty Lương thực Miền Nam từ chối hợp đồng ủy thác gần 7.000 tấn gạo đi Philippines. Một công ty khác cũng đã gửi văn bản từ chối hợp đồng ủy thác hơn 5.500 tấn.

Một chuyên gia ngành gạo nhận định, hiện nay, lúa hè thu đầu mùa đã thu hoạch còn rất ít, chất lượng lại xấu bởi thời tiết nắng nóng. Do đó, để thực hiện hợp đồng đi Philippines, các DN buộc phải dựa vào lúa gạo vụ đông xuân, nhưng nguồn hàng này đang trở nên khan hiếm.

Đồng thời, sự cạnh tranh của những thương lái mua gạo đưa đi Trung Quốc đang đẩy giá gạo hàng hóa lên.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm