| Hotline: 0983.970.780

Xóa bờ bao làm cánh đồng sinh thái

Thứ Ba 18/11/2014 , 08:13 (GMT+7)

Sau 3 năm triển khai mô hình trồng lúa sinh thái, đến nay tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng. 

Vụ thu đông này, diện tích lúa sinh thái tăng lên 170 ha và mừng hơn là đầu ra sản phẩm ổn định.

Vụ này, mô hình trồng lúa sinh thái được thực hiện trên diện tích 33 ha tại ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn. Hoa được trồng trên bờ ruộng để thu hút thiên địch giúp nông dân giảm phun thuốc BVTV.

Thực tế cho thấy, những ruộng lúa có trồng hoa men theo bờ ruộng đã giảm được 2 lần phun thuốc BVTV. Không phun thuốc, thiên địch đến ruộng nhiều, tạo nên sự đa dạng sinh học, lúa phát triển tốt hơn.

Ông Võ Thành Nhơn làm 6,2 ha lúa ở ấp Vĩnh Thành cho biết: "Tham gia mô hình này, Trạm BVTV huyện xuống tập huấn áp dụng chương trình "3 giảm, 3 tăng" và "1 phải, 5 giảm". Sau đó, hướng dẫn trồng hoa trên bờ ruộng để dẫn dụ thiên địch, nhờ đó giảm được lần phun thuốc ở giai đoạn đầu và trước khi thu hoạch".

Theo tính toán của ông Nhơn, nhờ áp dụng cách làm này đã tiết kiệm được khoảng 2 triệu đồng/ha/vụ, năng suất lúa đạt khoảng 7 tấn/ha.

Ông Nguyễn Văn Bé Năm ở ấp Trung Phú 4, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn chia sẻ: "Tôi canh tác 1,6 ha lúa, xung quanh các bờ mẫu đều trồng hoa cúc để tạo môi trường sinh thái nên ruộng lúa ít bị bệnh.

"Tại những điểm triển khai mô hình này, DN sẵn sàng tham gia liên kết để thu mua lúa của nông dân với giá cao hơn so với thị trường từ 5 - 10%. Áp dụng mô hình cánh đồng sinh thái, nông dân không còn lo đầu ra hạt lúa. Để mang lại hiệu quả hơn nữa, ngoài hỗ trợ nông dân san bằng mặt ruộng bằng tia laser, cần có chính sách hỗ trợ liên kết từ nhiều phía", ông An chia sẻ.

Ước tính năng suất lúa vụ này đạt gần 7 tấn/ha. Trước đây, chưa áp dụng mô hình trồng lúa sinh thái, lúa 30 ngày đã phải phun 2 lần thuốc trừ sâu, rầy. Mô hình mang lại lợi ích thiết thực về môi trường và kinh tế, vì thế tôi đã mở rộng diện tích lên 1,6 ha".

Ông Ngô Hữu Toàn, cán bộ kỹ thuật Trạm BVTV huyện Thoại Sơn cho biết, mô hình công nghệ sinh thái trên ruộng lúa đã được triển khai 3 năm nay. Huyện khuyến khích các xã còn lại mở rộng diện tích thêm, từ 150 - 200 ha. Đáng mừng là sản phẩm làm ra được DN thu mua cao hơn 10% so với giá thị trường.

"Vụ ĐX tới, cánh đồng lớn ở ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh sẽ xóa bờ bao, san phẳng mặt ruộng bằng tia laser phát triển lên thành cánh đồng kiểu mẫu. Cụ thể, trong 33 ha đang có 30 bờ bao sẽ san phẳng chỉ giữ lại 5 bờ bao lớn để trồng hoa và áp dụng SX theo tiêu chuẩn GlobolGAP.

Không có nhiều bờ bao giúp cơ giới hóa thuận lợi hơn rất nhiều. Ngoài ra, bà con SX cánh đồng lớn còn được hỗ trợ lò sấy, sân phơi", ông Toàn cho biết.

Theo ông Nguyễn Hữu An, Chi cục trưởng Chi cục BVTV An Giang, ban đầu diện tích lúa sinh thái còn ít và được mở rộng ra hàng năm. Vụ thu đông này cả tỉnh đã phát triển được 170 ha. Đây là kỹ thuật mới không chỉ áp dụng trên cây lúa mà còn cả cho rau màu.

Qua quá trình thực hiện cho thấy, mỗi vụ lúa giảm được từ 1 - 2 lần phun thuốc BVTV, giảm chi phí từ 500.000 đến 1 triệu đồng/ha. Một số hộ nông dân áp dụng biện pháp "1 phải, 5 giảm", không phun thuốc BVTV ở giai đoạn đầu và giai đoạn cuối của cây lúa.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm