| Hotline: 0983.970.780

"Không trung thực với dân, không thể đại diện dân"

Thứ Năm 19/04/2012 , 16:07 (GMT+7)

Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Nương cho rằng đã trung thực thì thực tế thế nào phải khai thế đó.

Việc đại biểu Quốc hội Hoàng Yến không khai mình là Đảng viên, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Nương cho rằng đã trung thực thì thực tế thế nào phải khai thế đó.

>>Lấy ý kiến tư cách đại biểu Quốc hội của bà Hoàng Yến 
>> Đề nghị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội bà Hoàng Yến
>> 'Miễn trừ - quyền đặc biệt nhất của đại biểu Quốc hội' 

Bên hành lang buổi làm việc chiều 18/4 của phiên họp thứ 7 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Nương vừa trao đổi với báo chí xung quanh vụ việc của đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến.

- Sáng 18/4, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 8 (khóa VII), các đại biểu đã biểu quyết với 100% ý kiến tán thành kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và trình Quốc hội bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến, vậy các bước tiếp sau sẽ thế nào, thưa bà? 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có cuộc họp tổng hợp lại kết quả ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ủy viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phân tích, đánh giá xem xét lại để quyết định có trình việc này ra Quốc hội trong kỳ họp thứ 3 hay chưa.

- Khi nào Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp về việc này,?

Dự kiến sẽ họp bàn về việc này tại phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào đầu tháng 5 tới.


Bà Đặng Thị Hoàng Yến.

- Nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sẽ đưa vấn đề bà Đặng Thị Hoàng Yến ra để Quốc hội quyết vào kỳ họp thứ 3 tới đây thì sẽ đưa ngay đầu kỳ họp hay để đến cuối kỳ họp?

Việc này có thể tiến hành ngay đầu kỳ họp.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã biểu quyết nhất trí bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội của bà Đặng Thị Hoàng Yến. Đây có phải là một quyết định quan trọng để Ủy ban Thường vụ Quốc hội đi đến quyết định cuối cùng? 

Đây là một quyết định quan trọng và có tính pháp lý.

- Vậy trong trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình ra Quốc hội xem xét bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội của bà Đặng Thị Hoàng Yến thì sẽ tiến hành như thế nào? 

Việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành theo điều 56 Luật Tổ chức Quốc hội. Quốc hội đã có tiền lệ bãi nhiệm đại biểu Quốc hội nhưng mỗi trường hợp đều khác và căn cứ vào mức độ vi phạm của đại biểu để Quốc hội thảo luận và xem xét là cho đại biểu tự rút lui hoặc Quốc hội biểu quyết bãi nhiệm.

- Khi tham dự cuộc họp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bàn về việc của bà Đặng Thị Hoàng Yến sáng 18/4, theo bà ý kiến nào xác đáng, phản ánh đúng tâm tư nguyên vọng của nhân dân?

Tôi thấy các vị trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều rất đồng tình với việc bãi nhiệm một đại biểu mà tư cách không trung thực...

- Bà Đặng Thị Hoàng Yến giải thích trên phương tiện thông tin đại chúng là do không sinh hoạt Đảng quá lâu nên "tự thấy mình không còn là một đảng viên” và không khai điều này vào lý lịch là “trung thực với bản thân”, bà thấy sao về lời giải thích này?.

Tôi nghĩ rằng đã là Đảng viên thì ra khỏi Đảng rồi vẫn phải khai. Đã trung thực thì thực tế thế nào phải khai thế đó, đâu có tự bỏ rồi không khai và khẳng định là trung thực. Bản chất khác nhau hoàn toàn, nhân dân làm sao chấp nhận một người đại biểu không trung thực với mình như vậy.

- Xin cảm ơn bà!

Theo VTC 

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm