| Hotline: 0983.970.780

Đói nghèo còn gõ cửa nhiều nơi

Thứ Hai 19/03/2012 , 10:07 (GMT+7)

Ông Trần Hữu Trung, Cục trưởng Cục bảo trợ xã hội, Bộ LĐ-TB&XH cảnh báo, thực trạng đói sẽ còn diễn ra ở nhiều địa phương nữa...

* Hơn 1,9 triệu người đang cần cứu đói

NNVN vừa có loạt bài: “Đối mặt với đói tháng ba”, phản ánh chân thực đời sống hiện nay của người dân một số vùng, cơm không có ăn, đến sắn cũng thiếu. Trao đổi với NNVN, ông Trần Hữu Trung, Cục trưởng Cục bảo trợ xã hội, Bộ LĐ-TB&XH cảnh báo, thực trạng đó sẽ còn diễn ra ở nhiều địa phương nữa...

>> Kỳ cuối: Còn đói dài
>> Bài 5: Trở về tâm điểm đói Cao Bằng
>> Bài 4: Đói lay lắt miền tây Thanh Hóa
>> Bài 3: Đói nghèo truyền kiếp
>> Bài 2: Đói ở bản tái định cư
>> Bài 1: Mùa đói trên núi cao
 

Ở Lai Châu, nhiều trẻ em thiếu dinh dưỡng vì đói nghèo

Dự báo bức tranh đói nghèo năm nay sẽ diễn ra như thế nào thưa ông?

Tôi cho rằng, không riêng gì một số vùng như báo NNVN phản ánh, đói nghèo còn gõ cửa ở nhiều nơi nữa. Nếu như cả năm 2011 chỉ có 22 tỉnh xin Chính phủ hỗ trợ cho các hộ đói nghèo thì đến năm 2012, tính đến ngày 2-3, đã có 17 tỉnh đề nghị Chính phủ cứu trợ rồi. Họ đã được phê duyệt gần 29.000 tấn lương thực để cứu đói cho 493.304 hộ với hơn 1,9 triệu người (trung bình 15kg/người/tháng).

Dẫn đầu là tỉnh Nghệ An xin cấp 9.000 tấn gạo cho gần 144.000 hộ với hơn 600.000 người thiếu đói; Điện Biên xin cấp 2.382 tấn gạo cho hơn 30.000 hộ với gần 134.000 người thiếu đói; Bình Định xin cấp 2.000 tấn gạo cho gần 123.000 người thiếu đói; Hà Tĩnh xin cấp 2.000 tấn gạo cho gần 153.000 người thiếu đói; Cao Bằng xin hỗ trợ 500 tấn gạo cho gần 5.000 hộ và xấp xỉ 26.000 người thiếu đói… Thấp nhất là tỉnh Kon Tum xin 390 tấn gạo cho 2.900 hộ với gần 13.000 người thiếu đói. Dự báo từ nay đến cuối năm còn có thêm nhiều tỉnh xin hỗ trợ cứu đói như thế này nữa.

Ngoài gạo ra Chính phủ có hỗ trợ gì nữa không?

Có thêm tiền nữa. Như năm 2011 chẳng hạn, với gần 29.000 tấn gạo để hỗ trợ cho 17 tỉnh, Chính phủ còn hỗ trợ thêm 660 tỷ đồng.

Trong bức tranh đói nghèo này, động thái của ngành Lao động Thương binh và Xã hội thế nào, thưa ông?

Ngay từ đầu năm, chúng tôi cũng đã có văn bản yêu cầu các tỉnh chủ động báo cáo về tình hình đói nghèo để gửi đề xuất Chính phủ cứu trợ. Hiện nay, chúng tôi đã phối hợp với Bộ Tài chính thành lập hai đoàn đi kiểm tra tình hình đói nghèo tại Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng. Dự kiến đầu tháng 4, sẽ thành lập tiếp hai đoàn đi các tỉnh Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa để kiểm tra tình hình thiếu đói ở đây như thế nào. Theo quy định, chỉ khi nào các tỉnh có yêu cầu hỗ trợ gửi lên Bộ thì Bộ mới xem xét, tổng hợp và trình Chỉnh phủ phê duyệt.

Theo ông nguyên nhân sâu xa khiến cho các tỉnh khó thoát được hai chữ đói nghèo?

Có rất nhiều nguyên nhân, song lý do đầu tiên là bởi điều kiện khí hậu, đất đai những vùng đó quá khắc nghiệt, cằn cỗi, nông nghiệp không nuôi nổi con người. Việc làm khác lại khan hiếm bởi quá ít doanh nghiệp - nơi tạo công ăn việc làm ổn định, tạo thu nhập cho người dân địa phương, dám lên những vùng như thế để đầu tư. 

Vậy làm thế nào để các địa phương có lối thoát nghèo, thưa ông?

Đây là một bài toán không thể tự mình trả lời được. Kể cả việc cứu trợ như hiện nay cũng chỉ là giải pháp mang tình thế, không bền vững. Theo tôi, thoát nghèo phải từ chính địa phương. Chính quyền phải tạo công ăn việc làm cho người dân ở ngay tại địa phương mình.

Xin cảm ơn ông!

 

* “Để đạt được Mục tiêu năm 2015 sẽ giảm một nửa trong gần 1 tỷ người đói và nghèo cùng cực đang là một thách thức vô cùng lớn đối với cả thế giới và các khu vực nói riêng. Nguyên nhân bởi hiện nay khủng hoảng kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, suy giảm đất nông nghiệp và tài nguyên nước vẫn chưa buông tha nhân loại…” - Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát nêu tại Hội nghị FAO lần thứ 31.

* Trong tổng số 22 tỉnh nghèo đói cần hỗ trợ năm 2011, dẫn đầu là Nghệ An với xấp xỉ 630.000 người cần hỗ trợ; Thanh Hóa có 283.466 người; Quảng Nam có 213.221 người; Bình Định có gần 190.000 người; Thừa Thiên Huế có 180.108 người… Ít nhất là Bắc Kạn với gần 9.000 người. (Trích từ báo cáo của Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐ-TB&XH)

* Một nỗi buồn bi đát hiện rõ trên gương mặt anh Lò Văn Chô, Trưởng bản Pắc Khoa, Tân Uyên, Lai Châu, anh lắc đầu chán nản: Thiếu ăn và thiếu cả nước sinh hoạt, đã mấy ngày nay nước sạch không về, cả bản phải xuống suối Nặm Bon gánh nước và tắm giặt. Đói quá, bà con đang đợi tiền hỗ trợ đời sống năm 2012, nhưng cán bộ bảo chưa có tiền, chẳng biết bao giờ mới có.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm