| Hotline: 0983.970.780

Phòng chống bão số 2: 100% tàu, thuyền của Nam Định cập bến an toàn

Chủ Nhật 02/08/2020 , 09:19 (GMT+7)

Công tác chuẩn bị ứng phó, phòng chống bão số 2 ở Nam Định đã cơ bản hoàn thành. Tính đến 8h sáng nay (2/8), 100% tàu, thuyền cập bến an toàn.

100% tàu, thuyền của Nam Định cập bến an toàn. Ảnh: Mai Chiến.

100% tàu, thuyền của Nam Định cập bến an toàn. Ảnh: Mai Chiến.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 2.173 tàu thuyền khai thác thủy sản với tổng công suất là 292.147 (huyện Giao Thuỷ 964 chiếc, huyện Hải Hậu 638 chiếc, huyện Xuân Trường 1 chiếc, huyện Nghĩa Hưng 517 chiếc, huyện Trực Ninh 53 chiếc). Tổng số lao động trực tiếp trên biển là 6.278 người.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Mạnh Hà, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Nam Định thông tin: Tính đến 8h sáng nay, 100% tàu, thuyền của Nam Định đã cập bến an toàn, ngư dân chủ động mọi phương án để bảo vệ tài sản.

UBND tỉnh Nam Định đã ra Công điện khẩn số 7/CĐ-UBND yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống bão số 2.

Nội dung đáng chú ý của công điện kêu gọi nhân dân vùng cửa sông, ven biển vào nơi tránh trú an toàn, hoàn thành xong trước 19h ngày 1/8/2020. Cấm các hoạt động vui chơi trên biển, tắm biển từ 6h ngày 2/8/2020. Cấm biển từ 6h ngày 2/8/2020…

Ngư dân vùng ven biển chủ động mọi phương án để bảo vệ tài sản. Ảnh: Mai Chiến.

Ngư dân vùng ven biển chủ động mọi phương án để bảo vệ tài sản. Ảnh: Mai Chiến.

Sở NN-PTNT hướng dẫn các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai ngay các phương án xử lý giờ đầu đối với những đoạn đê, kè xung yếu, nhất là ở những vị trí đã bị sạt lở. Nắm chắc tình hình mưa do ảnh hưởng của bão, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất