| Hotline: 0983.970.780

2 ni cô ở Quảng Nam tái dương tính với Covid-19

Thứ Hai 14/09/2020 , 09:16 (GMT+7)

Sau 14 ngày được công bố khỏi bệnh và đang trong thời gian cách ly theo quy định, 2 ni cô ở Quảng Nam đã tái dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 14/9, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam xác nhận thông tin này. Đó là 2 bệnh nhân (BN) số 549 và 550 (ni cô tại một ngôi chùa ở phường Sơn Phong (TP Hội An, Quảng Nam).

Bệnh nhân 549 được công bố khỏi bệnh vào ngày 18/8/ Ảnh: BV.

Bệnh nhân 549 được công bố khỏi bệnh vào ngày 18/8/ Ảnh: BV.

BN 549 (55 tuổi) nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh vào ngày 18/8 sau đó cách ly tại nơi cư trú 14 ngày theo quy định. Đến ngày 1/9, BN kết thúc cách ly và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại chùa.

Từ đó đến nay, BN không ra khỏi khu cách ly, không tiếp xúc với ai. Ngày 13/9, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và cho kết quả dương tính với Covid-19.

BN 550 (75 tuổi) được công bố điều trị khỏi bệnh và xuất viện ngày 27/8 và cách ly tại chùa 14 ngày theo quy định. BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 vào ngày 3/9, kết quả xét nghiệm âm tính.

Ngày 11 và 13/9, BN tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm và cả hai lần đều cho kết quả dương tính với Covid-19. Từ 27/8, đến nay BN được cách ly tại chùa, không ra khỏi chùa, không tiếp xúc với ai.

Sau khi phát hiện tái dương tính với Covid-19, 2 bệnh nhân này đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam để tiếp tục cách ly, theo dõi, điều trị theo đúng quy định.

Theo ông Hai, tại chùa mà 2 ni cô này sinh sống có 25 người đang lưu trú, đã được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả âm tính Covid-19. Từ ngày 1/8 đến nay, chùa tạm ngưng hoạt động nên không có trường hợp nào liên quan đến cộng đồng.

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Bảo tồn bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông tăng sinh lý

Bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông cải thiện sức khỏe sinh lý được Chủ nhiệm Hợp tác xã Dược liệu Nam dược Mạc Minh tâm huyết phát triển.

Bình luận mới nhất