| Hotline: 0983.970.780

24h truy bắt nhóm gây ra loạt vụ cướp đêm tại Hà Nội

Chủ Nhật 17/03/2024 , 12:05 (GMT+7)

Sau 24h kể từ khi tiếp nhận thông tin, Công an Quận Hoàng Mai phối hợp cùng Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 6 đối tượng gây ra loạt vụ cướp.

Vừa qua, lan truyền trên mạng xã hội một vụ cướp xảy ra vào lúc rạng sáng ngày 15/3/2024 tại khu vực tuyến phố Lê Lợi, thuộc phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Theo đó, 4 đối tượng đi trên 2 xe máy, sử dụng tuýp sắt hàn dao phóng lợn ép xe một thanh niên đi xe máy để “xin mấy chục”.

Khi bị hại nói là không có tiền chỉ chuyển khoản, sau một hồi lục soát các đối tượng thấy không có gì giá trị nên đã bỏ đi. Sự việc đã được camera an ninh của một nhà dân ghi lại gây phẫn nộ trong quần chúng.

Các đối tượng sử dụng tuýp sắt hàn dao phóng lợn để cướp tài sản tại khu vực tuyến phố Lê Lợi, thuộc phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Ảnh: cắt từ clip camera an ninh.

Các đối tượng sử dụng tuýp sắt hàn dao phóng lợn để cướp tài sản tại khu vực tuyến phố Lê Lợi, thuộc phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Ảnh: cắt từ clip camera an ninh.

Trước đó, rạng sáng ngày 14/3/2024, các anh N.Q.M và anh N.Đ.C (trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) di chuyển trên đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Đến trước số nhà 125, bất ngờ, anh M và C bị 2 xe máy của 4 đối tượng lạ mặt quây chặn. Các đối tượng đã dùng tuýp sắt hàn dao phóng lợn dài 2 mét uy hiếp, đánh, rồi cướp đi chiếc xe máy Wave Alpha. Các bị hại đã đến cơ quan Công an trình báo.

Sau khi nhận được thông tin, trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Hoàng Mai khẩn trương phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) và các đơn vị chức năng, nhanh chóng truy xét, bắt giữ các đối tượng gây án.

Đến ngày 16/3/2024, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị bắt giữ 06 đối tượng gồm: Đ.L.G.V (SN 2009), P.C.Đ (SN 2009), C.N.H.T.S (SN 2009), L.T.T (SN 2009), Đ.T.K (SN 2008), T.G.B (SN 2008) cùng trú tại Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận đã gây ra các vụ án trên và 2 vụ cướp tài sản khác. Cụ thể, khoảng 03h00’, ngày 02/3/2024, 03 đối tượng điều khiển xe máy cầm theo tuýp sắt hàn dao phóng lợn đe dọa 02 thanh niên cướp 01 chiếc xe máy Honda Vision màu vàng không BKS tại đầu phố Vọng – Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa.

Các đối tượng gây ra vụ cướp tại quận Hà Đông. Ảnh: Công an nhân dân.

Các đối tượng gây ra vụ cướp tại quận Hà Đông. Ảnh: Công an nhân dân.

Vụ cướp khác xảy ra vào khoảng 02h00’ ngày 5/3, nhóm đối tượng này mang theo tuýp sắt hàn dao phóng lợn dài 2 mét di chuyển ở địa bàn quận Đống Đa, thì gặp một nhóm 3 nam thanh niên đi 1 xe máy Honda Wave màu đen. Lập tức, các đối tượng truy đuổi đến gần đường Giải Phóng thì 3 thanh niên đi xe Wave bị ngã, để lại xe bỏ chạy. Cả nhóm đã lấy chiếc xe này rồi về nhà đối tượng Đ. ngủ. Chiếc xe này sau đó bị các đối tượng lên mang xã hội rao bán được 6 triệu đồng.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSHS Công an TP Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung điều tra, mở rộng vụ án làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại, người biết thông tin các vụ việc nêu trên liên hệ với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội (Số 7 Thiền Quang, Hai Bà Trưng, Hà Nội; SĐT đồng chí Hoàng Thế Hiển, Đội trưởng Đội trọng án: 098 3304879) để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm