| Hotline: 0983.970.780

3 năm tù tội giao cấu với trẻ em

Thứ Tư 09/07/2014 , 09:17 (GMT+7)

Nhìn thấy Nở "nảy nở", Nhân có ý định giao cấu với Nở nên đã chở thiếu nữ này tới nhà nghỉ. Trong một đêm, cả hai "làm chuyện người lớn" 3 lần.

Bị cáo Lê Thành Nhân (SN 1987, trú ấp Cầu Chùa, xã Kế An, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, hiện cư trú ở công trường Sở chỉ huy Trung đoàn 945, Vùng 4 Hải quân, TP Cam Ranh) vừa bị TAND TP Cam Ranh (Khánh Hòa) tuyên phạt 3 năm tù về tội giao cấu với trẻ em.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2013, Nguyễn Thị Ngọc Nở (SN 2000, trú ấp Rạch Bộng, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) lên mạng chát rồi quen biết với Nhân đang làm công nhân – thợ sắt tại công trình ACC – 245 Vùng 4 Hải quân, TP Cam Ranh. Sau đó, Nhân rủ Nở ra Cam Ranh chơi để cả hai biết mặt nhau.

Ngày 16/8/2013, Nở đón xe từ Long An đến TP Cam Ranh, Khánh Hòa để gặp Nhân. Khoảng 20h cùng ngày, Nở đến ngã ba Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, Cam Ranh và điện thoại cho Nhân ra đón. Nhân chở Nở đến quán cà phê ngồi chơi, nói chuyện. Lúc này, Nhân nảy sinh ý định giao cấu với Nở nên đã chở Nở đến nhà nghỉ 62 thuộc tổ dân phố Nghĩa Bình, phường Cam Nghĩa, Cam Ranh thuê phòng trọ.

Tại đây, trong đêm 16/8/2013, Nhân và Nở đã làm “chuyện người lớn” với nhau 2 lần và đến khoảng 5h30’ sáng ngày 17/8/2013 cả hai tiếp tục làm thêm một lần nữa. Sau đó, Nhân đưa Nở vào chỗ làm của Nhân tại công trình ACC – 245 Vùng 4 Hải quân, Cam Ranh.

Ngày 18/8/2013, gia đình Nở đi tìm thì phát hiện Nở cùng Nhân đang ở gần khu vực sân bay Cam Ranh nên đến báo Công an phường Cam Nghĩa. Ngay sau đó Nhân bị bắt giam.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất