| Hotline: 0983.970.780

3 người chết vì bão

Thứ Hai 01/08/2011 , 08:43 (GMT+7)

Tuy sức gió chỉ cấp 7, cấp 8, nhưng bão số 3 (Nock -Ten) kèm theo mưa lớn trên diện rộng đã gây thiệt hại đáng kể về người và của, đặc biệt tại Nghệ An.

* Xuất hiện một vùng áp thấp trên biển Đông

Tuy sức gió chỉ cấp 7, cấp 8, nhưng bão số 3 (Nock -Ten) kèm theo mưa lớn trên diện rộng đã gây thiệt hại đáng kể về người và của, đặc biệt tại Nghệ An.

Trong thời điểm bão đang vào bờ, công tác phòng chống lụt bão đã được các địa phương triển khai quyết liệt. Tại Thanh Hóa, Nghệ An, hàng nghìn tàu thuyền đã được thông tin kêu gọi tránh trú, vào bờ neo đậu chắc chắn.

Trong ngày 30/7, Bộ trưởng Bộ NN- PTNT Cao Đức Phát, Trưởng BCĐ PCLBTƯ cũng đã đi chỉ đạo công tác phòng chống bão tại 2 tỉnh trên. Đoàn đã đi kiểm tra tại các âu trú bão cảng cá Lạch Hới (thị xã Sầm Sơn), vị trí xung yếu cửa biển xã Quảng Cư, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa);  kiểm tra công tác PCLB, neo đậu tàu thuyền, di dời dân trú bão tại các xã vùng biển Quỳnh Thuận, Quỳnh Long, Sơn Hải (Quỳnh Lưu - Nghệ An). Tại các địa phương Bộ trưởng đến kiểm tra, bên cạnh đánh giá cao việc chủ động phòng chống bão,  Bộ trưởng Cao Đức Phát lưu ý các tỉnh này đề phòng mưa lũ sau bão.

Sau khi bão số 3 đổ bộ vào khu vực Nam Thanh Hoá - Bắc Nghệ An, đến vị trí 19,4 độ vĩ Bắc, 105,5 độ kinh Đông thì suy yếu dần (xuống cấp 6, cấp 7) biến thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, hoàn lưu bão đã gây mưa to liên tục từ 8 giờ sáng đến 23 giờ ngày 30/7/2011 thì mới chấm dứt. Lượng mưa đo được tại các huyện đồng bằng chỉ ở mức trên dưới 200 mm. Riêng TP Vinh lượng mưa đạt 254 mm, nước mưa đã gây ngập úng tại một số tuyến đường chính từ 15 đến 20 cm, có khoảng 40 hộ dân tại phường Vinh Tân bị nước ngập vào nhà khoảng 15 cm.

Theo báo cáo nhanh của các huyện, đến 15 giờ ngày 31/7/2011, thiệt hại vật chất do cơn bão số 3 gây ra tại Nghệ An là không lớn. Tuy nhiên, đã có 2 người bị thiệt mạng. Một người là ông Phạm Xuân Tứ, 68 tuổi, trú tại xóm 7, xã Thọ Sơn (huyện Anh Sơn) chết do bị điện giật, và một người là em Trần Vũ Tài (13 tuổi), thường trú tại xóm Trần Phú, xã Hậu Thành (huyện Yên Thành) bị chết đuối do nước lũ cuốn cùng vào sáng ngày 30/7. Mưa bão cũng đã làm 5 nhà dân và 1 trường tiểu học tại xã Hoa Sơn (huyện Anh Sơn) bị tốc mái.

Ngoài ra, diện tích lúa hè thu, lúa mùa bị ngập 2.510 ha, 1.620 ha vừng, 220 ha dưa của huyện Diễn Châu chưa thu hoạch xong bị ngập úng, có khả năng mất trắng. Tuyến đê gắn liền với đường du lịch ven sông Lam cũng bị sạt lở một đoạn dài 10 mét, tại địa phận xã Hưng Hoà, TP Vinh (khu vực giáp ranh với xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc). Ban chỉ đạo PCBL-TKCN tỉnh Nghệ An đề nghị lãnh đạo 6 huyện miền núi gồm Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Châu, Quỳ Hợp và Quế Phong cần kiểm tra, nhắc nhở nhân dân sống trong lưu vực sông Hiếu và 2 nhánh sông Lam (Nậm Nơn, Nậm Mộ) và các sông suối phải luôn cảnh giác cao độ với tình trạng lũ quét, lũ ống diễn ra sau bão. Tại các nơi nguy hiểm cần đặt biển cảnh báo để tránh rủi ro cho nhân dân…

Theo tổng hợp của BCĐ PCLBTƯ, tính đến chiều qua (31/7), bão số 3 đã làm tổng cộng 3 người thiệt mạng. Trong đó Nghệ An 2 người và một người ở Sơn La. Nạn nhân tại Sông Mã (Sơn La) bị chết vào chiều ngày 30/7 do sét đánh. Tại các tỉnh ven biển, bão số 3 cũng làm 3 tàu bị hỏng nặng (Hải Phòng 1 tàu, Quảng Bình 2 tàu) và 1 thuyền gỗ tại tỉnh Nam Định bị trôi mất tích. Tại Hải Phòng, tuy không phải là tâm bão, nhưng cũng bị thiệt hại khá lớn. Khu vực du lịch quốc tế Hòn Dấu (Đồ Sơn, Hải Phòng) đã bị sóng cao hàng chục mét đánh vỡ 600m bờ kè, khiến nước tràn vào khu nhà trung tâm Thị xã Đồ Sơn gây ngập sâu. Còn tại huyện đảo Cát Hải, triều cường kết hợp sóng lớn tràn qua đê đã gây ngập lụt 1/3 thị trấn Cát Hải. Toàn bộ tuyến đê Bến Gót - Gia Lộc dài 3 km bị sạt lở nghiêm trọng.

Trong khi đó theo TT Dự báo KTTVTƯ, sáng qua (31/7) đã xuất hiện một vùng áp thấp đang hoạt động trên khu vực Bắc biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 - 10km một giờ và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm