| Hotline: 0983.970.780

5 giọng ca xuất sắc tranh quán quân trong cuộc thi Tiếng hát Tình ca Bắc Sơn

Thứ Ba 17/10/2017 , 15:03 (GMT+7)

Vượt qua hơn 1000 thí sinh khắp mọi miền, cuộc thi Tiếng hát Tình ca Bắc Sơn 2017 đã chọn ra được 5 giọng ca xuất sắc.

Ngoài tìm kiếm giọng ca phù hợp với dòng nhạc Bắc Sơn, chương trình còn đào tạo và tạo ký hợp đồng biểu diễn với những thí sinh xuất sắc từ cuộc thi. Đây là đầu ra cho thí sinh tham gia cuộc thi, các thí sinh đoạt giải sẽ được đào tạo nhiều hơn về thanh nhạc và nhất là cách hát nhạc Bắc Sơn thế nào là đúng nhất và hay nhất.

“Đối với tôi, hát nhạc ba tôi hay nhất quan trọng là cái hồn cái thần, chỉ có yêu nhạc Bắc Sơn mới thật sự hát hay được nhạc ông” –  Biên tập chương trình Bích Thủy cho biết.

Riêng giảng viên Thanh nhạc Hạ Châu nhận xét: “Các bạn ca sĩ đến với cuộc thi phần lớn chất đã tốt, kỹ thuật cũng khá cao, song để hiểu giai điệu nhạc của Bắc Sơn thì phải tìm hiểu rất kỹ , nhiều ca sĩ thành danh hát cũng chưa đúng, chúng tôi sẽ cố gắng cho các bạn biết nhiều tác phẩm hơn nữa và tiểu sử những bài hát hay những khúc khuỷu nhạc của ba, phần lớn mọi người thay đổi giai điệu cho dễ hát hơn nhưng sẽ không còn chất của Bắc Sơn nữa, nên trong khuôn khổ tìm kiếm giọng ca cho nhạc của Bắc Sơn tôi sẽ giúp các em nắm rõ hơn về nhạc của ông, và quan trọng nhất vẫn là tinh thần và tình yêu cháy bỏng cho dòng nhạc này”.

22554350_10212167788844962_362300099_n
Thí sinh Nguyễn Tuấn – chàng văn phòng nhận hàng “mê” hát, sẽ thể hiện bài Gió đưa bông sậy chia sẻ “Khi bốc thăm trúng ca khúc ‘Gió Đưa Bông Sậy” ,Tuấn rất vui vì đây là ca khúc mà mình rất thích với ca từ mộc mạc, giai điệu nhẹ nhàng đầy chất tự sự, mình sẽ cố gắng thể hiện thật tốt ca khúc này trong vòng gala và hy vọng ca khúc “Gió Đưa Bông Sậy” sẽ được nhiều khán giả yêu thích”.
22547523_10212167673562080_2005282921_n
Thí sinh Hồng Thắm – công tác tại nhà thiếu nhi ở Long An chia sẻ: “Trong 5 bài thi em lai thích nhất bài Con tư Bến Tre , vì giai điệu bài hát này hay. Em thấy giọng em hợp với bài này. Đoạn điệp khúc em càng thích hơn. Nhưng khi bắt thăm bài này em cũng rất lo lắng vì khó hát”.  
22538295_10212167669921989_770557746_n
Đình Lộc – ca sĩ giọng hát trầm ấm đến từ Phú Quốc nói: “Riêng e thì bài “Còn nghe thương thầm” rất hay giai điệu đẹp,ca từ mộc mạc sẽ làm cho người nghe dễ hiễu và dễ thấm vào lòng”.
22538033_10212167676202146_352525265_n
Như Ý – giảng viên đại học yêu ca hát, chia sẻ “Phong cách sống của em là hãy cho đi rồi sẽ nhận lại. Cảm xúc khi em bốc thăm bài Về quê ngoại, đây là một trong những ca khúc mà em muốn được thể hiện trong vòng chung kết này.  Em đã từng nghe ca khúc này và ấn tượng với 1 chị thí sinh đã từng thể hiện ca khúc này rât hay ở vòng top 45. Chị ấy đã cho em cảm giác rất ngọt ngào và sâu lắng trong ca khúc này với giọng hát khỏe, luyến láy ngọt ngào. Cùng với những kỷ niệm của em khi còn bé đã từng ở với ngoại nhưng kỷ niệm mà em không bao giờ quên được. Vì vậy em sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất bài hát này trong vòng gala và truyền tải ca từ đến với mọi người”.
Lâm Văn Cờ – MC, ca sĩ, thí sinh nhỏ nhất trong top 5: “Có lẽ áp lực của em lớn nhất là trong top 5 các anh chị đều lớn hơn em rất nhiều nên sự từng trải sẽ nhiều hơn em, thiệt lòng e cầu mong bài “Còn nghe thương thầm” vì bài hát này em đã nhiều lần khóc khi nghe vì y như ông viết cho gia đình em, cảm nhiều lắm, nhưng em bốc thăm phải bài “Mùa bông điên điển”, đây là bài hát em cũng rất thích chính vì thích em đã chọn để thi hồi ở bảo tàng nhưng chắc do số phận với bài này nên em sẽ cố gắng hết sức, bài hát nghe mà thương từng câu chữ vì bông điên điển rất thân thuộc với dân ở quê em”.

Chương trình được thu hình trực tiếp với nhiều ca sĩ khách mời nổi tiếng và kỳ cựu trong làng dân ca như: Thùy Trang, Đông Đào, Thanh Hằng, Trung Hậu… lần lượt trình bày những ca khúc quen thuộc cũng như chưa từng công bố của NSƯT Bắc Sơn.

Đêm Gala sẽ diễn ra vào ngày 19/10/2017.

Với cơ cấu giải thưởng khá hấp dẫn, ngoài tiền mặt các ca sĩ còn được đầu tư cho việc ca hát như :

Giải nhất : 10.000.000 tiền mặt + 2 mv ( BTC đầu tư 100% ) + hợp đồng biểu diễn 1 năm + gói chăm sóc sắc đẹp trị giá 5.000.000 tại Lona spa.

Giải nhì : 7.000.000 tiền mặt + 1 MV (BTC đầu tư 100% ) + hợp đồng biểu diễn 6 tháng + gói chăm sóc sắc đẹp trị giá 3.000.000 tại Lona spa.

Giải ba : 5.000.000 tiền mặt + 1 MV ( BTC đầu tư 100% ) + hợp đồng biểu diễn 3 tháng + gói chăm sóc sắc đẹp trị giá 2.000.000 tại Lona spa.

 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm