| Hotline: 0983.970.780

70% sản xuất nông nghiệp TP.HCM sẽ ứng dụng công nghệ cao

Thứ Sáu 06/10/2023 , 18:39 (GMT+7)

TP.HCM đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, với mong muốn ít nhất 70% sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào 2030.

Hoa lan cấy mô ở Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: Sơn Trang.

Hoa lan cấy mô ở Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: Sơn Trang.

Góp phần nâng cao giá trị sản xuất

Tại Hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, do Trường Chính sách công và PTNT, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM và Sở NN-PTNT TP.HCM, tổ chức ngày 6/10, TS Phạm Đình Dũng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM, cho biết, từ nhiều năm trước, TP đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, lãnh đạo TP.HCM đã xác định được tầm nhìn chiến lược về ngành nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để vừa sản xuất nông sản hàng hóa, vừa kết hợp phát triển du lịch sinh thái; các giá trị nông nghiệp tạo ra mang lại nhiều lợi ích cho kinh tế, xã hội.

Trong những năm qua, TP.HCM đã tập trung xây dựng cơ sở vật chất, thành lập các đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao như Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm Công nghệ sinh học, Trại Trình diễn và Thực nghiệm Chăn nuôi bò sữa công nghệ cao... UBND thành phố cũng đã phê duyệt chương trình “Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020-2030”, đây là định hướng để tập trung nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao ...

Với sự quan tâm, đầu tư của lãnh đạo TP.HCM, sự phát triển NNCNC trên địa bàn đã có những kết quả đáng ghi nhận cả về trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản, qua đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao giá trị sản xuất trên 1 ha đất. Tính chung cả giai đoạn 2015-2020 giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1 ha ở TP.HCM đạt khoảng 500 triệu đồng.

Ít nhất 70% sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Theo Thạc sỹ Nguyễn Thị Thảo Trang (Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn), trong bối cảnh đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, điều kiện sản xuất ngày càng khó khăn (đặc biệt là do nguồn đất và nguồn nước bị ô nhiễm do các nhà máy, khu công nghiệp xả thải)… thì phát triển nông nghiệp đô thị, ứng dụng khoa học công nghệ và xu hướng tất yếu và cấp thiết của nông nghiệp TP.HCM.

Hội thảo Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045'. Ảnh: Sơn Trang.

Hội thảo Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Ảnh: Sơn Trang.

Vì vậy, UBND TP đã đặt ra mục tiêu chung đến năm 2030 là đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, trong đó tập trung vào công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa và các công nghệ tiên tiến để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; phương pháp canh tác, nuôi trồng sản phẩm thương phẩm và công nghệ bảo quản nông sản sau thu hoạch, để tạo ra sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, an toàn và có sức cạnh tranh cao.

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở NN-PTNT TP.HCM cho rằng, để chủ động thích ứng với bối cảnh quỹ đất nông nghiệp của TP.HCM đang bị thu hẹp rất nhanh, ngành nông nghiệp TP đã và đang định hướng phát triển nông nghiệp đô thị, đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, sản xuất giống cây trồng; đồng thời, giảm diện tích trồng lúa, mía, muối hiệu quả thấp sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là hết sức cần thiết.

Theo PGS.TS Bùi Bá Bổng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất sẽ giúp nông dân TP.HCM tăng cao thu nhập, góp phần bảo vệ môi trường, tạo ra thêm nhiều cơ hội ngành nghề, việc làm ở khu vực ngoại thành. 

Sở NN-PTNT TP.HCM, cho biết, trên cơ sở quan điểm, định hướng, mục tiêu nhằm phát triển nông nghiệp công nghệ cao TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cần tập trung triển khai một số giải pháp chủ yếu. Trước hết là thống nhất chủ trương, hoàn thiện chính sách. Quy hoạch và mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu, vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất giống công nghệ cao. Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; thu hút đầu tư cho phát triển nông nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, phát triển thị trường tiêu thụ, giá cả sản phẩm nông sản công nghệ cao.

Bên cạnh đó là xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ ổn định, bền vững; đẩy mạnh công tác phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao; nâng cao năng lực cán bộ; tăng cường công tác khuyến nông, chuyển giao công nghệ và đẩy mạnh hoạt động truyền thông nông nghiệp công nghệ cao nhằm nâng cao nhận thức cho người sản xuất.

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở NN-PTNT TP.HCM cho biết, với những mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra, lãnh đạo TP mong muốn đến năm 2030, ít nhất 70% sản xuất nông nghiệp của TP được ứng dụng công nghệ cao.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm