| Hotline: 0983.970.780

8X trồng hoa hồng các loại thu tiền tỷ mỗi năm

Thứ Năm 11/05/2017 , 08:20 (GMT+7)

Nhận thấy mô hình trồng hoa hồng đem lại hiệu quả, anh Phạm Văn Trọng (SN 1983, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã mạnh dạn bỏ ra số tiền không nhỏ để mua đất, giống hoa về trồng.

Sau 3 năm, giờ anh đã có hơn 3 vạn gốc hoa hồng các loại, đem lại giá trị kinh tế cao.

09-58-42_nh-1
Anh Trọng chăm sóc cây hoa hồng

Trao đổi với chúng tôi, anh Trọng cho biết, năm 2002 anh vào thành phố Hồ Chí Minh làm nghề chăm sóc vườn hoa, cây cảnh. Sau một thời gian ngắn, anh tích luỹ được những kiến thức về cách trồng và chăm hoa, cây cảnh. Năm 2005, anh quyết định về quê lập nghiệp bằng nghề trồng cây bonsai.

“Những lúc rảnh rỗi, tôi thường mua Báo Nông nghiệp Việt Nam về đọc để tìm hiểu những mô hình làm kinh tế phù hợp với mình. Nhận thấy nhu cầu chơi cây cảnh ngoài miền Bắc đang phát triển, nên tôi quyết định về quê mua đất trồng cây cảnh lập nghiệp tại địa phương”, anh Trọng nhớ lại.

Thời gian đầu, thị trường cây cảnh rất phát triển, nhiều người mua. Sau một thời gian, người chơi cây cảnh ít dần, thị trường chơi cây cảnh lắng xuống, anh Trọng vừa trồng cây cảnh, vừa trồng thêm hoa hồng.

Nghĩ là làm, anh đến các làng trồng hoa nổi tiếng như Nam Ðiền (Nam Trực), Hồng Vân (Thường Tín)… để trau dồi thêm kiến thức về màu hoa, cách chiết, ghép cây.

Do chưa có nhiều kinh nghiệm, anh Trọng chỉ mua 40 cây hoa hồng lễ trần bên Thái Lan về trồng để khám phá, tìm hiểu đặc tính của nó ra sao, xem cây hồng ra hoa ra thời vụ hay quanh năm.

Qua quá trình tìm hiểu, nhận thấy hoa hồng ngoại phát triển rất tốt, hợp khí hậu Việt Nam, anh Trọng bắt đầu chiết cành, nhân rộng số cây, mua thêm hồng nội về trồng. Đến năm 2014, anh Trọng bán được khoảng 600 cây hoa hồng với giá bán 300 nghìn đồng/cây.

Nắm bắt thị trường hoa hồng bắt đầu lên ngôi, anh Trọng bán hết cây cảnh để tập trung vào cây hoa hồng. Năm 2015, anh chiết và nhân rộng lên tới 5 nghìn cây hoa hồng để phục vụ người chơi hoa dịp tết. Và, con số cứ tăng dần lên từng năm.

09-58-42_nh-2
Cây hồng điều được trả giá trên 40 triệu đồng mà anh chưa muốn bán

Hiện nay, anh đã có 3 vạn gốc hồng nội và ngoại, trong đó có khoảng 200 giống hồng ngoại quý hiếm, phù hợp với khí hậu Việt Nam như hồng Juliet, Julio, Jubilee, Abraham, Alexander of kent… Ngoài ra, còn có một số loại hồng nội mang giá trị kinh tế cao như hồng vân khôi, hồng điều, hồng cổ Sapa…

Hiện tại, hồng gốc nhỏ (tuổi đời khoảng 2 năm) được bán với giá 200 nghìn - 1 triệu đồng/gốc, gốc to (tuổi đời lâu năm) được bán với giá trên 10 triệu đồng/gốc, tùy vào từng loại hồng. Theo tính toán của anh Trọng, mỗi năm anh thu về gần 1 tỷ đồng. Dự kiến, đến cuối năm 2017, sẽ Trọng sẽ “đút túi” khoảng 2 tỷ đồng...

Hỏi về kỹ thuật chăm sóc cây hoa hồng, anh Trọng cho hay: Cây hoa hồng ít sâu bệnh, dễ chăm sóc, dễ sống nên rất nhàn. Khi trồng không nên trồng cây quá thấp, thân cây phải cách mặt đất trên 20cm cho cây đỡ bị nghẹt, muốn cây hoa hồng phát triển tốt phải làm đất theo tỷ lệ: 30% đất trồng hoa; đất ải, xơ dừa, phân ủ mục, cát vàng hoặc xỉ than (mỗi loại 20%). Dùng phân hữu cơ kết hợp với phân NPK để tưới cho cây.

Với vườn hoa hồng, anh đã tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động ổn định với mức thu nhập từ 4 - 5,5 triệu đồng/người/tháng và hàng chục lao động mùa vụ.

Cũng theo anh Trọng, người trồng hoa hồng cần nắm vững đặc tính của các giống cây để phòng bệnh như vào mùa xuân có độ ẩm cao cây hoa hồng thường bị bệnh phấn trắng, xoăn đầu lá; đầu hè phải phòng bệnh bọ trĩ; tháng 7 mưa ẩm phòng bệnh đốm đen và cuối năm là nhện đỏ.

Chỉ tay vào cây hoa hồng mới chiết, anh Trọng bảo, chiết cành phải chọn thời điểm đông chí đến hết tháng 3 âm lịch để đảm bảo an toàn cho cây gốc và cành chiết phát triển vì thời điểm này rất ít nắng.

“Muốn chiết thì phải chọn cành bánh tẻ, không nên chiết cành già quá vì khó ra rễ. Trước khi chiết, phải khoanh vỏ, cạo lớp màng giữa vỏ và lõi, qua 1 - 2 ngày cho khô se chân cành chiết lại thì lấy túi ni lông bọc bèo tây (đã vắt khô nước) vào chỗ đã cạo vỏ để bọc lại, khoảng 20 ngày sau là hạ xuống chậu. Khi hạ xuống chậu phải cắt bớt lá trên cành chiết để đỡ ráo nước, sau đó che nắng, chắn gió để không hút độ ẩm trên cây con”, anh Trọng cho hay.

Theo anh Trọng, một tháng sau khi hạ cây con vào chậu, cây con đó sẽ bắt đầu ra hoa. Cây càng vươn dài thì hoa càng nhiều. Ðến nay, tổng diện tích trồng cây hoa hồng của gia đình anh Trọng gần 1ha. Hiện tại, anh đang mở rộng thêm 3ha để nhân rộng số cây hoa hồng lên. “Trước mắt, tôi sẽ đầu tư giống cây, phân bón và thuê người về chăm sóc”, anh Trọng cho biết thêm.

09-58-42_nh-3
Một góc vườn hoa hồng của nhà anh Trọng

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm