| Hotline: 0983.970.780

Thương lái xúi người chăn nuôi dùng chất cấm?

Thứ Hai 09/04/2012 , 09:29 (GMT+7)

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu trong cuộc họp vừa qua tại Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai...

Sản phẩm Super tạo nạc của Cty dinh dưỡng vàng ở Đồng Nai đã xác định có chất cấm, nhưng đã 1 tháng qua vẫn chưa có quyết định xử lý của cơ quan chức năng (?)

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu trong cuộc họp vừa qua tại Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai, sau khi có 1 ngày kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh này.

>> Miền Bắc cũng có chất cấm tạo nạc
>> Kiến nghị bổ sung chế tài xử lý việc dùng chất cấm
>> KẾT LUẬN VỀ SỬ DỤNG CHẤT CẤM TRONG CHĂN NUÔI

Bà Thu cho rằng, hiện nay có hai nghi vấn lớn nhất là tỉ lệ chất cấm nằm trong thức ăn chăn nuôi và cả thuốc thú y. Vì vậy, tỉnh Đồng Nai cần phối hợp với thanh tra, công an truy tìm các đầu mối để truy cứu trách nhiệm đến cùng những đầu mối, nguồn gốc đưa chất cấm vào thị trường, bởi đã nói chất cấm thì không thể cho sử dụng bất cứ hàm lượng nào cả.

Cũng trong chuyến đi thực tế, bản thân bà Thứ trưởng có nghe câu chuyện thương lái tác động đến người chăn nuôi sử dụng chất cấm, sau đó mua giá cao, xuất chuồng sớm có lợi nên người nuôi nghe mà làm theo. “Thương lái xúi người chăn nuôi sử dụng chất cấm nhưng hiện tại thì không biết ai quản lý, thế nên chúng ta cũng phải nhờ đến công an để truy tìm các đầu mối này, để vừa tuyên truyền cho người dân và cũng phòng ngừa chung” - bà Thu đề xuất.

Về vấn đề này, ông Lê Văn Lộc (Trưởng trạm Thú y huyện Vĩnh Cửu) đồng tình cho biết, đúng là có một số hộ chăn nuôi ở Vĩnh An, Vĩnh Tân phản ảnh một số thương lái sau khi đến mua heo độ tuổi xuất chuồng đã chê heo mỡ nhiều không chịu mua, sau đó họ đưa một bịch thuốc bảo cho heo ăn khoảng 7-10 ngày để tăng nạc, vì sợ không bán được heo nên người chăn nuôi buộc phải chấp nhận theo yêu cầu của thương lái. “Các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có qui mô khoảng 50 con trở xuống cho heo ăn hầu hết là cơm thừa cá cặn và cám gạo là chính do giá cám gạo có 5.000 đ/kg, trong khi cám bắp giá trên 7.000 đ/kg. Mà heo ăn những loại đó thì thịt lại mỡ nhiều. Lấy lý do đó mà thương lái đưa chất hóc-môn tăng trưởng (chất cấm) cho người chăn nuôi sử dụng vào giai đoạn cuối để tăng tỷ lệ nạc” - ông Lộc tiết lộ.

“Tỉnh Đồng Nai là một địa bàn đặc thù, có đến 1,2 triệu con heo nên các ngành phải vào cuộc nhanh để kiểm soát chất cấm làm điểm, yêu cầu người SX thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, cơ sở chăn nuôi giết mổ viết cam kết với chính quyền là nói không với chất cấm. Đặc biệt, khi viết cam kết thì người dân sẽ cùng tham gia tố giác luôn những người sử dụng chất cấm trong chăn nuôi qua đường dây nóng để cơ quan chức năng xử lý” (ông Nguyễn Xuân Dương).

Về tình hình sử dụng chất cấm gần đây trên địa bàn, ông Trần Văn Quang (Chi cục phó Chi cục Thú y Đồng Nai) cho biết, trong tháng 3/2012 đoàn kiểm tra đã lấy mẫu thức ăn, nước tiểu trên đàn heo thịt để xét nghiệm bằng phương pháp ELISA (định tính), phát hiện 20 mẫu dương tính và đang tiếp tục phân tích định lượng. Trước đó, vào năm 2011, Chi cục cũng đã chủ động lấy 93 mẫu thức ăn chăn nuôi tại các cơ sở giết mổ, chăn nuôi, DN và đại lý thức ăn đã phát hiện 16 mẫu dương tính với chất cấm salbutamol.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Dương (Cục phó Cục Chăn nuôi) cảnh báo, việc công bố thông tin về chất cấm thì ngành NN tuyệt đối không giấu nhưng công bố nhất thiết phải xác thực. Ông Dương dẫn chứng ngành chức năng tỉnh Đồng Nai vừa qua lấy 25 mẫu phân tích ELISA cho kết quả dương tính, nhưng sau đó khi phân tích định lượng lại chỉ phát hiện có 3/25 mẫu dương tính với chất cấm. “Số liệu qua phương pháp ELISA chỉ mới định tính nên cần phải định lượng mới cho kết quả xác đáng. Nếu không, khi công bố sẽ ảnh hưởng đến người chăn nuôi và cả người tiêu dùng!” - ông Dương nói.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm