| Hotline: 0983.970.780

Hai dự án chống ngập TP.HCM về đích

Thứ Bảy 27/04/2024 , 15:27 (GMT+7)

Ngày 27/4, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, UBND thành phố Thủ Đức tổ chức khánh thành 2 dự án chống ngập sau nhiều năm chật vật thi công.

Cắt băng khánh thành 2 dự án chống ngập trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Cắt băng khánh thành 2 dự án chống ngập trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Hai dự án chống ngập này gồm công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và công trình xây dựng hệ thống thoát nước dọc đường ray xe lửa, phường Linh Đông.

Trong đó, dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân (thành phố Thủ Đức) đã được khởi công xây dựng ngày 31/12/2020, với mức đầu tư hơn 248 tỷ đồng, dài 2,5km, dự kiến hoàn thành sau 17 tháng.

Trước khi khởi công xây dựng, con đường này nổi tiếng ngập khi trời mưa, thủy triều lên. Có đoạn đường cao, dốc nước chảy như thác khi có mưa lớn, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tuy nhiên, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và đơn vị thi công cũ (nhà thầu Anh Vinh) làm việc chây ì, liên tục vi phạm hợp đồng… dẫn đến dự án không đảm bảo tiến độ theo quy định. Đến tháng 3/2023, nhà thầu cũ đã bị Ban quản lý chấm dứt hợp đồng. Đến tháng 1/2024, chủ đầu tư đã tìm được nhà thầu mới và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án trên đường Võ Văn Ngân.

Dự án nâng cấp hệ thống thoát nước dọc đường ray xe lửa phường Linh Đông có tổng mức đầu tư gần 47,5 tỷ đồng, được khởi công tháng 6/2021 cũng bị chậm tiến độ, làm mãi không xong.

Ông Mai Hữu Quyết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức cho biết, dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân là dự án trọng điểm, có trục giao thông chính của thành phố Thủ Đức nên việc thi công sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới người dân.

"Trong thời gian thi công, đơn vị thi công cũng đã tập trung thu dọn gọn gàng, đảm bảo an toàn cho dân khi đi qua. Đến nay, TP Thủ Đức đã giữ đúng lời hứa, cam kết với nhân dân khi cả hai dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và công trình xây dựng hệ thống thoát nước dọc đường ray xe lửa phường Linh Đông đã hoàn thành tiến độ theo yêu cầu đề ra", ông Mai Hữu Quyết nói và cho biết thêm, khi các dự án đi vào hoạt động sẽ đáp ứng mục tiêu đảm bảo giao thông thuận lợi và cơ bản giải quyết thoát nước khu vực (nhất là đoạn từ đường Đặng Văn Bi đến vòng xoay chợ Thủ Đức).

Đồng thời, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển chỉnh trang đô thị, đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Trong thời gian qua nhiều công trình lớn trên địa bàn thành phố Thủ Đức được triển khai.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, việc khánh thành các dự án thoát nước trên địa bàn thành phố Thủ Đức có ý nghĩa rất lớn để chào mừng kỉ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đánh giá cao sự phối hợp của thành phố Thủ Đức và các cơ quan liên quan trong suốt quá trình triển khai để các dự án thoát nước được bàn giao đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, mục tiêu đặt ra.

"Sau khi dự án đi vào hoạt động, các đơn vị thi công, nhà thầu, ban quản lý cần tiếp tục theo dõi giám sát công trình để khi xảy ra các vấn đề phát sinh có thể xử lý kịp thời, phải đảm bảo giải quyết thoát nước, giảm ngập cho người dân khi lưu thông qua đây", Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức  nói và kêu gọi chính quyền địa phương, người dân trong khu vực luôn nêu cao ý thức bảo vệ công trình, để công trình phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm