Chị H’Riâu Êban, người dân tộc Ê Đê ở buôn Nui, xã Tâm Thắng (huyện Cư Jut) trong khi làm rẫy đã phát hiện cứu một cháu bé sơ sinh đang dãy đạp yếu ớt dưới một lớp lá khô, thân thể bị nhiều vết trầy xước, sưng tấy do kiến đốt.
Chị H’Riâu Êban, người dân tộc Ê Đê ở buôn Nui, xã Tâm Thắng (huyện Cư Jut) trong khi làm rẫy đã phát hiện cứu một cháu bé sơ sinh đang dãy đạp yếu ớt dưới một lớp lá khô, thân thể bị nhiều vết trầy xước, sưng tấy do kiến đốt.
Bạn đang đọc bài viết Đắc Nông: Cứu sống một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng tại chuyên mục Xã hội của Báo Nông Nghiệp Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ với Báo Nông nghiệp Việt Nam xin vui lòng gửi về hòm thư baonongnghiepdientu@gmail.com hoặc số điện thoại, zalo: 0369024447.
HOÀNG VY
Cơn mưa lớn chiều các ngày 16/5 và 17/5 đã khiến cho địa bàn tỉnh Tây Ninh có những thiệt hại đầu tiên về của. Rất may không ai bị thương, nguy hiểm tính mạng.
Trải qua 68 năm xây dựng và phát triển, Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn thực hiện theo phương châm 'Nghiên cứu khoa học là sức sống của trường đại học'...
KHÁNH HÒA Ngày hội STEM 2024 tạo sân chơi khoa học, bổ ích, thúc đẩy sinh viên đam mê học tập, đổi mới sáng tạo, nâng cao khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn.
LÀO CAI Sau khi bắt được hai cá thể khỉ trong vườn, người dân đã bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Thắng để đưa về trung tâm chăm sóc.
Đồng Nai Sáng 17/5, tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã diễn ra lễ phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ', góp phần tạo mỹ quan và cải thiện chất lượng môi trường.
Cơ quan chức năng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ lật ghe trên sông Ba, tỉnh Phú Yên.
HẢI PHÒNG Ít nhất tại 3 quận trên địa bàn thành phố Hải Phòng, chính quyền địa phương đã ghi nhận có khỉ hoang xuất hiện, lục lọi đồ đạc và phá hoại cây cối, hoa màu.
Hạng mục công trình kè biển chắn sóng chạy dọc đường ven biển huyện Hoằng Hóa chưa bàn giao đã xuống cấp. Nguyên nhân do chất lượng công trình không đảm bảo.
Sau gần 2 năm thi công, 3 đập dâng trên sông Hà Thanh (Bình Định) vừa hoàn thành, góp phần tạo nguồn phục vụ nước sinh hoạt cho hàng chục ngàn người dân.
CAO BẰNG Những tháng cao điểm nắng nóng, Cà Lò như chảo lửa, nước trong bể ngày càng cạn kiệt, nhiều người nhịn tắm dành nước để nấu ăn, người dân ngóng mưa từng ngày.
Giai đoạn từ năm 2023 - 2025, tỉnh Vĩnh Phúc có 28 xã không bảo đảm tiêu chuẩn hoặc liền kề phải thực hiện sắp xếp để thành lập 13 xã mới.
Sóc Trăng đề nghị 28 tỉnh, thành đăng ký nhu cầu sử dụng cát biển của tỉnh phục vụ các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội.