| Hotline: 0983.970.780

Agribank Bình Định 'siết nợ' 1 thành viên của nhà đầu tư cảng Quy Nhơn

Thứ Ba 14/11/2017 , 13:40 (GMT+7)

Tính đến nay, tính cả vốn lẫn lãi, Cty CP Khoáng sản Miền Trung nợ Agribank Bình Định tổng cộng 230 tỉ đồng...

17-51-14_cng_quy_nhon
Xếp dỡ hàng tại cảng Quy Nhơn

Chiều 13/11,  ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh tỉnh Bình Định (Agribank Bình Định), xác nhận với PV NNVN về việc sẽ “siết nợ” 1 thành viên của nhà đầu tư cảng Quy Nhơn, đó là Cty CP Khoáng sản Miền Trung đóng trên địa huyện Hoài Nhơn (Bình Định), do không thực hiện trả nợ theo cam kết trong hợp đồng vay vốn.

Theo cho biết của ông Hùng, vào năm 2009, Agribank Bình Định ký hợp đồng tài trợ vốn cho Cty CP Khoáng sản Miền Trung xây dựng nhà máy chế biến quặng sắt tại Cụm công nghiệp Hoài Đức (huyện Hoài Nhơn) với tổng số vốn 180 tỉ đồng, thời gian cho vay là 6 năm rưỡi và 1 năm ân hạn. Xây dựng xong cơ sở hạ tầng đã lâu, nhưng Cty CP Khoáng sản Miền Trung không đi vào hoạt động và cũng không trả nợ vay cho Agibank Bình Định. Tính đến nay, tính cả vốn lẫn lãi, Cty CP Khoáng sản Miền Trung nợ Agribank Bình Định tổng cộng 230 tỉ đồng.

“Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến quặng sắt được CP Khoáng sản Miền Trung triển khai vào năm 2009. Đến nay, nhà máy đã được xây dựng hoàn tất, mọi thủ tục thế chấp cũng đã hoàn thành. Thế nhưng khi nhà máy vừa xây dựng xong thì thị trường biến động lớn, quặng sắt sản xuất ra không tiêu thụ được; nếu có tiêu thụ được giá cũng rất thấp, do quặng sắt nhập lậu của Trung Quốc “đè” giá quặng sắt nội địa, quặng sắt nội địa sản xuất ra có giá thành cao hơn giá bán nên Cty Khoáng sản Miền Trung không thể triển khai sản xuất. Vì vậy, Cty Khoáng sản Miền Trung thống nhất giao toàn bộ tài sản cho ngân hàng. Hiện Agribank Bình Định đang thương thảo giải pháp bán đấu giá tài sản của Cty Khoáng sản Miền Trung”, ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Agribank Bình Định, cho hay.

Được biết, Cty CP Khoáng sản Miền Trung là 1 thành viên của Cty CP Đầu tư và khoáng sản Hợp Thành (Hà Nội). Cty CP Đầu tư và khoáng sản Hợp Thành từng chiếm giữ đến 86,23% vốn của cảng Quy Nhơn (Bình Định), khi cảng này cổ phần hóa hoàn toàn vào năm 2015. Hiện tại Hợp Thành còn giữ 78% vốn tại cảng Quy Nhơn.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm