| Hotline: 0983.970.780

An Giang công nhận 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới các cấp độ

Thứ Ba 09/04/2024 , 19:12 (GMT+7)

Tính đến nay, An Giang có 76/110 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu của Trung ương giao.

UBND tỉnh An Giang vừa ký quyết định công nhận thêm 11 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

UBND tỉnh An Giang vừa ký quyết định công nhận thêm 11 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy vừa ký quyết định công nhận 11 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Cụ thể, 4 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2023 gồm: Bình Thạnh (huyện Châu Thành), Lạc Quới (huyện Tri Tôn), Phú Lộc (thị xã Tân Châu) và Tân Trung (huyện Phú Tân).

Đối với 5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 gồm: Lương An Trà, huyện Tri Tôn), Long Điền B (huyện Chợ Mới), Phú Vĩnh (TX. Tân Châu), Vĩnh Châu (TP. Châu Đốc) và Vĩnh Nhuận (huyện Châu Thành).

UBND tỉnh An Giang cũng công nhận thêm 2 xã Định Thành (huyện Thoại Sơn) đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực tổ chức sản xuất nông nghiệp năm 2023 và xã Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn) đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2023.

Tính đến nay, An Giang có 76/110 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt so với chỉ tiêu của Trung ương giao. Đồng thời, có 34/76 xã nông thôn mới nâng cao (đạt tỷ lệ 44,73%), vượt so chỉ tiêu của Trung ương giao (37,8%).

Đối với 3 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, gồm: TP. Châu Đốc (năm 2017), TP. Long Xuyên (năm 2018) và huyện Thoại Sơn (năm 2018). Trong đó, UBND tỉnh đang thực hiện công tác thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao đối với huyện Thoại Sơn.

Dự kiến trong tháng 4/2024, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ NN-PTNT thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thoại Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị các xã, huyện tiếp tục duy trì và nâng chất những tiêu chí đã đạt. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố các địa phương phải thường xuyên chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra để các xã giữ vững danh hiệu.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm