| Hotline: 0983.970.780

Anh hùng Lao động Thái Hương: Đắk Nông hội tụ đủ 3 nhóm yếu tố để phát triển mạnh mẽ

Thứ Bảy 23/03/2024 , 21:21 (GMT+7)

Chiều 23/3, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2024, lãnh đạo Tập đoàn TH đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho phát triển nông nghiệp địa phương.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TH.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TH.

Chiều 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Đắk Nông dù đang còn nhiều khó khăn nhưng vẫn có những điểm sáng và lợi thế riêng, trong đó hoàn toàn có thể tập trung vào phát triển công nghiệp dựa trên lợi thế về tài nguyên bô xít, du lịch gắn với các sản phẩm độc đáo bản địa.

Bên cạnh đó là khả năng phát triển kinh tế nông nghiệp, khả năng tiếp cận và phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, đặc biệt là khát khao cống hiến, xây dựng của lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tạo nên đã tạo nguồn lực giá trị tinh thần to lớn cho địa phương.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà thời gian tới cần phải đoàn kết, gắn bó và chia sẻ, đặc biệt là sự nêu gương, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu, “tử tế” với đồng chí, anh em, với nhân dân và với pháp luật.

Phải quan tâm đến đồng bào dân tộc về sinh kế, cán bộ người dân tộc, cán bộ làm công tác dân tộc. Trong khát khao phát triển vẫn phải giữ được tài nguyên, sự đa dạng sinh học và đặc biệt là giữ rừng với tư cách là lá phổi cho khu vực và đất nước.

Quan tâm trao đổi kinh nghiệm với nhiều địa phương khác đang có cách làm hay. Có sự chọn lọc trong đầu tư và thu hút đầu tư.

Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà Sáng lập - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: TH.

Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà Sáng lập - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: TH.

Những kiến nghị của Tập đoàn TH

Phát biểu tại hội nghị, Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà Sáng lập - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH nhấn mạnh, để có một dự án thành công, mang tầm ảnh hưởng đối với đất nước, đối với tỉnh nhà, cần phải có 3 nhóm yếu tố.

Thứ nhất là năng lực tài chính, năng lực quản trị của nhà đầu tư, thứ hai là thực chất nguồn lực ngành nghề đó ở địa phương ở cấp độ nào, phát triển phải đi trên lợi thế của vùng đó, đất đai thổ nhưỡng tại địa phương đó, yếu tố thứ ba là sự vào cuộc của chính quyền địa phương, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu.

"Trong quá trình tìm hiểu, làm việc tại vùng Tây Nguyên và đặc biệt là tại Đắk Nông, tôi nhận thấy đã hội tụ đầy đủ 3 nhóm yếu tố đó", bà Thái Hương khẳng định.

Theo bà, lãnh đạo ở đây thực sự đoàn kết, nhìn về một hướng. Nguồn lực ở đây thực sự đủ cho 3 mũi nhọn mà Đại hội Đảng bộ của tỉnh đã đề ra.

Thứ nhất là công nghiệp chế biến, trong đó có chế biến khoáng sản và chế biến nông lâm sản, nông nghiệp đi theo hướng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ. Thứ hai là du lịch nghỉ dưỡng, du lịch dưỡng lão và thứ ba là ngành nông nghiệp.

Như vậy, Đắk Nông đủ điều kiện để phát triển mạnh mẽ. Chính vì thế bà Thái Hương đã tư vấn cho một số doanh nghiệp trong đó có Tập đoàn TH, hoạt động trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thảo dược, thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp khai khoáng, năng lượng tái tạo, đồng hành cùng tỉnh Đắk Nông để triển khai các dự án trên nhiều lĩnh vực tỉnh có lợi thế.

Về kiến nghị, bà Thái Hương đưa ra một số vấn đề trọng tâm, đầu tiên là có phương án sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp vốn là tiềm năng lớn của Đắk Nông.

Thứ hai là cần có chính sách đặc thù cho Đắk Nông nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Ở góc độ doanh nghiệp bà Thái Hương nhấn mạnh, doanh nghiệp cần được hỗ trợ gói lãi suất của Ngân sách nhà nước từ Bộ Tài chính thông qua ngân hàng để giải ngân, doanh nghiệp cũng cần nhận gói hỗ trợ để đào tạo nguồn nhân lực.

Lãnh đạo Tập đoàn TH cũng khẳng định thêm, những dự án bà đang tư vấn, bà cam kết sẽ hoàn thành nếu như được sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương.

"Ở đây, chính quyền đã đủ điều kiện và cũng đã thực sự vào cuộc, thể hiện là hôm nay công bố quy hoạch, thể hiện tính nghiêm túc, mạnh mẽ, khoa học, nhất quán của chính quyền địa phương, cũng như đó là sự nhìn nhận của chính phủ về Tây Nguyên và đặc biệt cho Đắk Nông", Anh hùng Lao động Thái Hương chia sẻ thêm.

Quy hoạch Đắk Nông

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1757/QĐ-TTg, ngày 31/12/2023, có định hướng quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển: Đến năm 2030, Đắk Nông trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Tây Nguyên; hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ; là cửa ngõ quan trọng kết nối giao thương giữa vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ.

Trung tâm công nghiệp bô xít - alumin - nhôm của quốc gia, năng lượng tái tạo của vùng; phát triển nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị thị trường; phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, phát huy lợi thế về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa đặc trưng và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, xã hội, môi trường, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đến năm 2050, trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Nguyên; kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Phát triển bền vững, toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh; là trung tâm về công nghiệp nhôm và sau nhôm của quốc gia; nền nông nghiệp công nghệ cao, giá trị cao; là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái của vùng. Trở thành “Tỉnh mạnh - Dân giàu - Thiên nhiên tươi đẹp - Xã hội nghĩa tình”…

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm