| Hotline: 0983.970.780

Bà Lê Ngọc Hân làm Bí thư Đảng ủy Sở Thông tin Truyền thông Quảng Ninh

Thứ Hai 25/05/2020 , 21:04 (GMT+7)

Chiều ngày 25/5, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Anh Thắng.

Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Anh Thắng.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) luôn đoàn kết, thống nhất trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đảng viên tiếp tục được nâng lên rõ rệt.

Đồng thời, Sở TT&TT làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh trong công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc ngành thông tin và truyền thông. Các văn bản khi ban hành phù hợp với tình hình mới, đáp ứng yêu cầu chung của tỉnh.

Đặc biệt đối với lĩnh vực Thông tin – Báo chí – Xuất bản; Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này nhiệm kỳ qua đạt hiệu quả, góp phần quảng bá tuyên truyền về mảnh đất, con người Quảng Ninh đến với bạn bè trong và ngoài nước, đồng thời tạo sự đồng thuận trong nhân dân...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 với 7 ủy viên. Bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở TT&TT được tín nhiệm giữ cương vị Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất