| Hotline: 0983.970.780

Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng trên diện rộng

Thứ Tư 05/05/2010 , 09:18 (GMT+7)

Khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, một số nơi cao trên 38 độ.

Nguời dân tránh nắng nóng dưới bóng cây

Hiện nay, vùng áp thấp phía Tây đang ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng thấp nóng phía Tây, với hoạt động của gió Tây Nam gây ra hiệu ứng phơn nên ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, một số nơi cao trên 38 độ.

Do tác động của vùng thấp nóng phía Tây nên nhiệt độ khu vực phía Đông Bắc Bộ cũng tăng dần. Tại khu vực thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất cao trong đợt nóng này sẽ lên tới 35-36 độ.

Dự báo trong một vài ngày tới Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục còn có nắng nóng trên diện rộng.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết tất cả các nơi ngày hôm nay đều nắng nóng.

Ở phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, đêm có mưa vài nơi. Tuy nhiên, riêng tại thủ đô Hà Nội, buổi đêm trời không mưa.

Nhiệt độ trung bình tại khu vực Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế từ 24-38 độ C. Chiều tối ở đây có mưa rào và dông vài nơi.

Ở các khu vực Đà Nẵng-Bình Thuận, Tây Nguyên, Nam Bộ, từ chiều tối đến đêm có mưa rào vài nơi và nhiệt độ dao động từ 24-36 độ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất